Cô gái Huế giành 3 HCV bắn cung, phá 2 kỷ lục tại Đại hội Thể thao toàn quốc

VHO- VĐV Nguyễn Thị Thanh Nhi (21 tuổi) của Đoàn thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất sắc giành được 3 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và phá 2 kỷ lục môn bắn cung tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX- năm 2022.

Cô gái Huế giành 3 HCV bắn cung, phá 2 kỷ lục tại Đại hội Thể thao toàn quốc - Anh 1

VĐV Nguyễn Thị Thanh Nhi nhận Huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Ảnh: Đ.Quang

Trong ngày thi đấu 13.12, VĐV bắn cung Nguyễn Thị Thanh Nhi đã liên tiếp giành được 2 Huy chương vàng ở các nội dung cung 1 dây 30m nữ, cung 1 dây 50m nữ. Trong đó, tại nội dung cung 1 dây 30m nữ, Thanh Nhi đã đạt 350 điểm, phá kỷ lục tại Đại hội Thể thao toàn quốc (kỷ lục tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2014 là 349 điểm). Cùng với Thanh Nhi, trong cùng ngày, VĐV Nguyễn Thị Thanh Thảo của Đoàn thể thao tỉnh Vĩnh Long cũng phá kỷ lục ở nội dung cung 3 dây 30m nữ với 359 điểm (kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 là 358 điểm).

Trước đó, trong các ngày thi đấu trước đó, VĐV Nguyễn Thị Thanh Nhi cũng đã ẵm 1 Huy chương vàng ở nội dung cung 1 dây 60m nữ. Đồng thời giành Huy chương bạc nội dung cung 1 dây toàn năng nữ và phá kỷ lục ở nội dung này với 656 điểm.

Như vậy, Nguyễn Thị Thanh Nhi đã giành được 3 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và phá 2 kỷ lục tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Đây cũng là một trong những VĐV chủ lực của Đoàn thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế dự Đại hội lần này.

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang xếp vị thứ 12 trên tổng số 65 đoàn của các tỉnh, thành, ngành tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Môn bắn cung sẽ còn thi đấu đến hết ngày 16.12, và tỉnh này cũng đang kỳ vọng sẽ tiếp tục có được thành tích.

VĐV Nguyễn Thị Thanh Nhi từng giành 5 Huy chương vàng tại Giải cung thủ xuất sắc toàn quốc năm 2022 và tạo nên “hiện tượng” mới của bắn cung Việt Nam.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc