Môn Taekwondo kết thúc 16 nội dung đối kháng cá nhân

VHO- Hôm nay 14.12, môn Taekwondo Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022 (diễn ra tại nhà thi đấu TDTT thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) bước sang ngày thứ ba với 4 hạng cân còn lại ở nội dung đối kháng cá nhân.

Sau 2 ngày thi đấu, môn Taekwondo đã diễn ra 12 nội dung đối kháng cá nhân, gồm: 54kg, 68kg, +87kg, 58kg, 74kg, 87kg của nam, 46kg, 57kg 73kg, 49kg, 67kg và +73kg nữ. Bốn nội dung còn lại diễn ra trong ngày thi đấu hôm nay là 63kg, 80kg nam, 53kg và 62kg nữ.

Môn Taekwondo kết thúc 16 nội dung đối kháng cá nhân - Anh 1

Đăng Quang (TP.HCM, trái) giành chiến thắng trong trận chung kết hạng cân 63kg nam

Ở chung kết hạng cân 63kg nam, võ sĩ Phạm Đăng Quang đã xuất sắc mang về tấm HCV thứ ba cho Taekwondo TP.HCM tại Đại hội năm nay khi vượt qua Ngô Quang Tiến của Hà Nội. Sau đó ở hạng cân 80kg nam, Phạm Minh Bảo Khoa đã mang về cho Taekwondo Tiền Giang tấm HCV đầu tiên tại Đại hội năm nay sau khi vượt qua Lê Minh Vương (TP.HCM) trong trận chung kết.

Trong khi đó ở trận chung kết 53kg nữ, Nguyễn Kim Ngân (Công an Nhân dân) đánh bại Nguyễn Yến Nhi (Cà Mau) để đoạt HCV. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của Taekwondo Công an Nhân dân tại Đại hội năm nay. Tấm HCV cuối cùng trong ngày đã thuộc về Phạm Thị Thu Hiền (Quảng Nam) sau khi cô vượt qua Lê Thị Thảo (Sơn Lan) trong trận chung kết 62kg nữ.

Kết thúc 16 nội dung đối kháng cá nhân, thi đấu thành công nhất và tạm dẫn đầu đang là đoàn TP.HCM với 3 HCV, các đoàn như Hà Nội, Đà Nẵng mỗi đơn vị đều giành 2 HCV, các đơn vị khác cùng giành được 1 HCV là Quân đội, Vĩnh Long, Sơn La, Bình Dương, Bình Thuận, Tiền Giang, Công an Nhân dân, Quảng Nam và chủ nhà Quảng Ninh.

Sau khi kết thúc các nội dung đối kháng cá nhân, ngày mai 15.12, các võ sĩ sẽ bước vào tranh tài ở nội dung quyền và thi đấu 2 nội dung đối kháng đồng đội.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc