Đoàn Hà Nội vượt mốc 100 HCV

VHO- Các VĐV của Đoàn thể thao Hà Nội đang thi đấu thành công tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 khi đã có được thành tích trên 100 HCV và đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao Hà Nội tham dự Đại hội năm nay với lực lượng hùng hậu 1.359 thành viên, thi đấu ở 42 môn thi tổng số 43 môn, mục tiêu là giữ vững thành tích nhất toàn đoàn.

Đoàn Hà Nội vượt mốc 100 HCV - Anh 1

Nhà vô địch SEA Games - Hoàng Thị Phương Giang giành HCV đao thuật nữ cho Wushu Hà Nội

Trên bảng xếp hạng huy chương của Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 sau ngày thi đấu 15.12, đoàn Hà Nội đang dẫn đầu với 100 HCV, 82 HCB và 90 HCĐ, bỏ xa đoàn xếp thứ hai là TP.HCM (67 HCV, 72 HCB, 76 HCĐ), đang xếp thứ ba là đoàn Quân đội (58 HCV, 48 HCB, 53 HCĐ).

Trong ngày thi đấu 15.12, môn thể thao được xem là “mỏ vàng” của Hà Nội là Wushu đã bước vào thi đấu (Đại hội năm 2018 Wushu mang về cho Hà Nội 21 HCV). Các VĐV Thủ đô đã thể hiện sức mạnh khi giành được 4 HCV trong số 6 nội dung taolu, trong đó, Dương Thuý Vi giành 2 HCV, Hoàng Thị Phương Giang và Nguyễn Lệ Chi cùng được 1 HCV. Cũng trong ngày 15.12, các VĐV nữ của Hà Nội đã giành trọn bộ huy chương nội dung kiếm chém nữ môn đấu kiếm. Đây cũng được xem là môn thế mạnh của Hà Nội tại Đại hội năm nay.

Đoàn Hà Nội vượt mốc 100 HCV - Anh 2

Các kiếm thủ Hà Nội giành trọn bộ huy chương nội dung kiếm chém nữ môn đấu kiếm

Trước đó, Hà Nội giành tới 17 HCV ở môn bắn súng, 11 HCV môn vật, 7 HCV môn nhảy cầu, 6 HCV môn TDDC, 5 HCV môn cầu mây, 4 HCV môn Karate và Pencak Silat, 3 HCV môn Rowing,…

Hôm nay 16.12, một môn thế mạnh khác của Hà Nội là cử tạ sẽ tranh tài. Với việc những môn như Wushu, đấu kiếm, cầu mây, điền kinh, bóng bàn, cờ vua,… tiếp tục thi đấu, hứa hẹn mang về thêm những HCV cho đoàn VĐV Thủ đô.

Tin, ảnh: VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc