Nét đẹp của Lân sư rồng

VHO- Lần đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc, môn Lân sư rồng được đưa vào chương trình thi đấu. Với tất cả, lần đầu tiên lúc nào cũng mang lại những cảm giác mới lạ, khiến người ta phải ấn tượng, vấn vương và môn Lân sư rồng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 cũng không là trường hợp ngoại lệ.

Nét đẹp của Lân sư rồng - Anh 1

 Lân sư rồng là một trong những môn thu hút người xem nhiều nhất tại Đại hội 

 Lân sư rồng có thể xem là môn thể thao mang tính cộng đồng nhất tại Đại hội năm nay. Không chỉ là nơi tranh tài của các đơn vị có truyền thống, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào mà Lân sư rồng tại Đại hội năm nay còn là hoạt động văn hoá, thể thao đặc sắc, phục vụ người dân địa phương, du khách gần xa cũng như góp phần giới thiệu du lịch và hình ảnh con người Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung.

Múa Lân sư rồng có sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật võ cổ truyền, múa dân gian, múa dân tộc đi kèm với các bài quyền, pháp, thể công. So với trước đây, các bài thi tại Đại hội IX đã có nhiều cải tiến, thay đổi để phù hợp với điều lệ thi đấu nhưng vẫn giữ được nét truyền thống vốn có. Vậy nên những ngày qua, không khí tại Quảng trường 30.10 vào buổi chiều tối rất sôi động với những tiếng trống, những trang phục bắt mắt của các VĐV, hình ảnh sặc sỡ của những chú lân, sư, rồng đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến xem, cổ vũ.

Bác Trần Văn Minh, 67 tuổi, người dân sống gần Quảng trường 30.10 chia sẻ: “Nhà tôi thì gần đây nên chiều nào ông cháu tôi cũng ra đây xem múa lân. Các cháu tôi thích xem lắm, nhất là cảnh mấy chú lân bay nhảy trên cột. Phải nói là cuối năm mà có đợt múa lân như thế này làm người dân phấn khởi lắm. Mấy ngày qua ra đây xem làm tôi có cảm giác như đã đến tết cổ truyền vậy”. Với chị Nguyễn Ngọc Nhung, 43 tuổi, đến từ Hà Nội, thì chuyến đi đến Hạ Long lần này giúp chị có ấn tượng hơn về múa Lân sư rồng. “Thật ra từ trước giờ, tôi không hề biết gì về múa lân, chỉ có xem qua tivi. Lần này đến Hạ Long này được may mắn xem múa lân, tôi cảm nhận môn này có nhiều điều rất hay. Tôi rất khâm phục những bạn vận động viên múa, dù còn khá nhỏ tuổi nhưng bạn nào cũng múa rất giỏi”, chị Nhung bày tỏ.

Môn Lân sư rồng tại Đại hội IX thi đấu ở 7 nội dung gồm: Múa rồng, lân địa bửu, nhảy bục, leo cột cá nhân, leo cột đồng đội, mai hoa thung nam nữ và mai hoa thung nữ với gần 300 VĐV đến từ 14 đoàn. Từ đại diện tây Bắc là Điện Biên, đến các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, các đoàn TP.HCM, Đà Nẵng… cùng chủ nhà Quảng Ninh, tất cả đã tạo nên những ngày tranh tài sôi động, để lại ấn tượng đẹp với người xem, góp phần tạo thành công chung cho Đại hội IX. 

 VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc