Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Môn cờ vua: Hà Nội giành 2 HCV cờ tiêu chuẩn

Thứ Sáu 16/12/2022 | 16:00 GMT+7

VHO- Kết thúc ngày thi đấu 16.12 môn cờ vua Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 diễn ra tại Cung quy hoạch hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, các kỳ thủ Hà Nội đã xuất sắc giành được 2 HCV ở nội dung cá nhân và đồng đội cờ tiêu chuẩn.

Chiều nay 16.12, môn cờ vua kết thúc các ván đấu tại các nội dung cá nhân nam, nữ cờ tiêu chuẩn, đồng đội nam, nữ cờ tiêu chuẩn, đôi nam nữ cờ tiêu chuẩn và cá nhân cờ ASEAN.

Kỳ thủ Lê Tuấn Minh

Tại nội dung cá nhân nam cờ tiêu chuẩn, kỳ thủ Trần Minh Thắng (Hà Nội) đạt thành tích 7,5 điểm sau 9 ván, vượt qua Phạm Chương (TP.HCM, 7 điểm) và đồng đội Trần Tuấn Minh (6,5 điểm) để giành HCV. Trong khi đó, đôi Lê Tuấn Minh/ Nguyễn Văn Huy cũng có chiến thắng ở nội dung đồng đội nam cờ tiêu chuẩn. Hai kỳ thủ của Hà Nội đã xuất sắc vượt qua đôi Đinh Đức Trọng/ Phạm Minh Hoàng (Bà Rịa – Vũng Tàu) để giành tấm HCV. Với thành tích 2 HCV giành được trong ngày thi đấu này, đoàn Hà Nội tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng toàn đoàn.

Tại nội dung cá nhân nữ cờ tiêu chuẩn, chiến thắng đã thuộc về Hoàng Thị Bảo Trâm (TP.HCM). Với 7,5 điểm, kỳ thủ này đã vượt qua Lê Thanh Tú (Hà Nội, 6,5 điểm) và Lương Phương Hạnh (Bình Dương, 6,5 điểm) để giành HCV). Tại nội dung đôi nữ cờ tiêu chuẩn, giành HCV là đôi Võ Thị Kim Phụng/ Nguyễn Thị Mai Hưng của Bắc Giang. Đây cũng là những kỳ thủ nữ hàng đầu và đang là tuyển thủ quốc gia.

Nhà cựu vô địch châu Á - Võ Thị Kim Phụng

Tại nội dung đôi nam nữ cờ tiêu chuẩn, vợ chồng Phạm Lê Thảo Nguyên/ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ) không có đối thủ và dễ dàng giành HCV. Giành HCB ở nội dung này là đôi kỳ thủ của TP.HCM, cùng nhận HCĐ là đôi của Hà Nội và Hải Phòng. Trong khi đó, kỳ thủ Bảo Khoa cũng đã mang về cho đoàn Kiên Giang 1 HCV sau khi anh chiến thắng ở nội dung cá nhân cờ ASEAN.

Như vậy kết thúc 6 bộ huy chương đầu tiên của môn cờ vua, Hà Nội đang dẫn đầu với 2 HCV, TP.HCM, Cần Thơ, Bắc Giang và Kiên Giang mỗi đoàn cùng có 1 HCV. Các kỳ thủ sẽ còn thi đấu 2 nội dung là cờ chớp và cờ nhanh.

Môn cờ vua Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 có sự tham dự của 227 VĐV đến từ 19 đoàn Các VĐV thi đấu ở các nội dung: Cờ tiêu chuẩn (cá nhân nam, nữ, đồng đội nam, nữ và đôi nam nữ), cờ nhanh (cá nhân nam, nữ, đồng đội nam, nữ và đôi nam nữ), cờ chớp (cá nhân nam, nữ, đồng đội nam, nữ và đôi nam nữ) và cờ ASEAN.

Tin, ảnh: VĨNH HY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top