Dâng hương kỷ niệm 234 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và xuất binh đại phá quân Thanh

VHO- Ngày 18.12, tại tượng đài Quang Trung và khu di tích quốc gia núi Bân (phường An Tây, TP Huế), UBND TP Huế đã tổ chức Lễ dâng hương và tưởng niệm nhân kỷ niệm 234 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và xuất binh đại phá quân Thanh xâm lược.

Dâng hương kỷ niệm 234 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế và xuất binh đại phá quân Thanh - Anh 1

 Tái hiện hình ảnh anh hùng Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế Quang Trung và xuất quân ra Bắc

  Ngày 22.12.1788 (nhằm ngày 25.11 năm Mậu Thân), Nguyễn Huệ đã chọn khu vực núi Bân ở phía nam kinh thành Phú Xuân để làm lễ tế trời đất lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung và xuất binh thần tốc ra Bắc. Với lối đánh tiến công thần tốc, bất ngờ, táo bạo và mãnh liệt, Hoàng đế Quang Trung và quân Tây Sơn đã đại phá 29 vạn quân Thanh xâm lược, giải phóng thành Thăng Long vào dịp Tết Kỷ Dậu 1789. Đồng thời, giữ vững nền độc lập và chủ quyền của quốc gia dân tộc.

Chương trình dâng hương nhân dịp kỷ niệm ngày Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế Quang Trung tại núi Bân là một trong những hoạt động văn hóa truyền thống của TP Huế nhiều năm qua. Qua đó, thể hiện lòng tôn kính và tri ân công lao to lớn của người anh hùng “áo vải cờ đào”; đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy khí thế hào hùng của dân tộc cho thế hệ trẻ. Thừa Thiên Huế nói chung và Thành phố Huế nói riêng luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa quý báu của phong trào Tây Sơn và vị anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ. Khu di tích núi Bân đã được công nhân là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1988. Đầu năm 2010, khu tưởng niệm và tượng đài Quang Trung ở cạnh di tích núi Bân cũng hoàn thành, trở thành địa chỉ giáo dục, văn hóa, du lịch của Cố đô Huế.

 S.THÙY

Ý kiến bạn đọc