Môn Wushu: Hà Nội bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn

VHO- Hôm nay 20.12, môn Wushu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 (tại Nhà thi đấu Trường TDTT tỉnh Quảng Ninh) diễn ra các nội dung thi đấu cuối cùng. Đoàn Hà Nội với việc giành thêm 8 HCV đã bảo vệ ngôi nhất toàn đã có được tại kỳ Đại hội 4 năm trước.

Các VĐV Thủ đô đã có ngày thi đấu thành công khi khi giành 8 HCV trong số 20 nội dung chung kết.

Môn Wushu: Hà Nội bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn - Anh 1

Đã có 17 nội dung chung kết tán thủ diễn ra trong ngày thi đấu cuối

Cụ thể, các VĐV của Hà Nội đã giành được 7 HCV ở nội dung tán thủ và 1 HCV ở nội dung taolu. Các VĐV mang về HCV cho Wushu Hà Nội  ở các nội nội dung tán thủ lần lượt là Nguyễn Thị Lan (48kg nữ), Ngô Thị Phương Nga (52kg nữ), Nguyễn Thị Trang (65kg nữ), Hứa Văn Đoàn (52kg nam), Đỗ Huy Hoàng (56kg nam), Trương Văn Chưởng (70kg nam) và Nguyễn Văn Tài (75kg nam) Trong khi HCV nội dung taolu Thái cực kiếm Trần gia nữ được Trần Thị Kiều Trang mang về. Các HCV ở nội dung tán thủ khác lần lượt thuộc về Đồng Nai (45kg nữ), Bắc Giang (56kg nữ), Bắc Ninh (60kg nữ), Thanh Hóa (70kg nữ), Hưng Yên (75kg nữ), Quảng Ngãi (48kg nam), Thái Bình (60kg nam) Quân đội (65kg nam), TP.HCM (80kg nam) và Quảng Ngãi (85kg nam).

Môn Wushu: Hà Nội bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn - Anh 2

Các VĐV Hà Nội đã có một kỳ Đại hội thành công

Kết thúc môn Wushu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đoàn Hà Nội với thành tích 20 HCV, 10 HCB và 8 HCĐ xếp hạng nhất toàn đoàn. Tại kỳ Đại hội 2018, Wushu Hà Nội là đơn vị dẫn đầu khi giành số huy chương vượt trội với 21 HCV, 11 HCB, 3 HCĐ. Trong khi đó đoàn Đồng Nai với 3 HCV, 6 HCB và 3 HCĐ, đoàn TP.HCM đứng thứ ba với 3 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ.

Môn Wushu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 có sự tham dự của 85 HLV, 332 VĐV (193 nam, 139 nữ). Các VĐV tranh tài ở 46 bộ huy chương, trong đó tán thủ có 17 bộ, taolu có 29 bộ.

Tin, ảnh: VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc