Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Kỷ lục​​​​​​​ doanh thu phòng vé của “Avatar 2”

Thứ Tư 21/12/2022 | 12:10 GMT+7

VHO- Siêu phẩm “Avatar: The Way of Water” (tạm dịch là Avatar: Dòng chảy của nước), hay “Avatar 2”, của đạo diễn James Cameron đã có màn ra mắt ngoạn mục tại các rạp chiếu bóng trên toàn cầu vào ngày 16.12 và đã giúp hãng 20th Century Studios thu về 435 triệu USD sau ba ngày đầu công chiếu. Trong đó, 134 triệu USD doanh thu từ Bắc Mỹ và 301 triệu USD ở thị trường quốc tế. “Avatar 2”, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh có doanh thu mở màn cao nhất trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

 “Avatar: Dòng chảy của nước” đạt doanh thu cao tại thị trường Việt Nam Ảnh: IMDB.COM

 “Avatar 2” là phần tiếp theo của bộ phim gốc “Avatar” - tác phẩm điện ảnh có doanh thu lớn nhất mọi thời đại, cũng do James Cameron đạo diễn. “Avatar 2” đưa khán giả trở lại thế giới Pandora đầy mê hoặc, nơi trong phần phim đầu tiên, những người Na’vi da xanh bản địa chiến đấu với loài người thực dân để giành lấy tài nguyên thiên nhiên. Cũng giống như ở bộ phim gốc “Avatar” - tác phẩm điện ảnh có doanh thu lớn nhất mọi thời đại, nội dung của “Avatar 2” tiếp tục tập trung vào Jake Sully (Sam Worthington đóng) và Neytiri (Zoe Saldana đóng) giờ đây đã là những ông bố bà mẹ đáng tự hào của 5 đứa con. Tuy nhiên, cả 2 buộc phải rời khỏi nhà và khám phá những miền đất mới trên hành tinh Pandora. Đây cũng chính là lúc những mối nguy cũ quay lại cản trở, đe dọa bộ tộc Na’vi bao gồm cả con cái của họ. Ngoài hai diễn viên chính nêu trên, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên Sigourney Weaver, Stephen Lang, CCH Pounder, Cliff Curtis, Kate Winslet...

Đạo diễn Cameron cho biết, mục đích chính của ông là kể một câu chuyện cực kỳ hấp dẫn trên nền tảng cảm xúc. Có thể nói rằng điểm nhấn trong bộ phim mới là về nhân vật, câu chuyện, các mối quan hệ với cảm xúc sâu sắc hơn so với Avarta . Vì có nhiều nhân vật và nhiều câu chuyện hơn nên Avatar 2 có thời lượng dài hơn so với phần phim đầu.

“Avatar” là chủ đề lâu dài mà đạo diễn Cameron đang theo đuổi và ông luôn tự tin rằng phần tiếp theo của bộ phim bom tấn năm 2009 sẽ thành công. Sau “Avatar” (phần 1) - bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với hơn 2,9 tỉ USD thu được từ tiền bán vé toàn cầu, đạo diễn Cameron đã lên kế hoạch sản xuất thêm 4 phần phim khác tới năm 2028. Ngoài phần 2 - “Avatar: The Way of Water” đã được khởi chiếu tại các rạp trên toàn cầu, “Avatar” phần 3 đã bước vào giai đoạn hậu kỳ.

Không đi ngược với kỳ vọng của James Cameron, các chuyên gia đã dành nhiều lời khen cho bộ phim sau vài ngày ra mắt. Nhiều nhà phê bình cho biết họ đã bị choáng ngợp với trí tưởng tượng vô tận và hiệu ứng hình ảnh của James Cameron. Chuyên gia David A. Gross của hãng nghiên cứu Franchise Entertainment đánh giá “Avatar 2” đã có màn ra mắt “xuất sắc” sau 13 năm trở lại màn ảnh rộng. Ông dự báo bộ phim sẽ tiếp tục đạt doanh thu cao trong suốt dịp nghỉ lễ cuối năm và đầu năm Mới. Cây bút Erik Davis của báo Fandango viết: “Avatar: The Way of Water là một hiện tượng. Bộ phim này hoành tráng hơn, hay hơn và nhiều cảm xúc hơn so với “Avatar”. Bộ phim thật ngoạn mục về hình ảnh, trực quan và vô cùng hấp dẫn. Câu chuyện, cảnh tượng, tâm linh, vẻ đẹp - đây là cách làm phim và cách kể chuyện tuyệt vời nhất”. Còn đạo diễn nổi tiếng Guillermo del Toro nhận xét “Avatar: The Way of Water” là một bộ phim đáng kinh ngạc, chứa đầy những khung cảnh hùng vĩ, đậm cảm xúc với quy mô hoành tráng.

“Avatar: Dòng chảy của nước” chính thức ra rạp Việt Nam từ ngày 16.12. Chỉ sau 48 giờ mở bán vé sớm, bộ phim tạo nên “cơn sóng” trong hệ thống đặt vé tại các rạp trên 63 tỉnh, thành. Tính đến hết ngày công chiếu đầu tiên, “Avatar: Dòng chảy của nước” đạt được 1 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng) - cao nhất trong các phim chiếu trong năm 2022. Theo thống kê của Box Office Vietnam, đến 9 giờ ngày 19.12, “Avatar: Dòng chảy của nước” đã thu về 74 tỉ đồng. Phim bom tấn này được kỳ vọng gặt hái doanh thu vượt mốc kỷ lục của phim “Bố già” tại thị trường Việt.

Đặc biệt, “Avatar: The Way of Water” có rất nhiều định dạng so với các phim trước đây 2D, 3D, 4DX 3D, Imax 3D, phụ đề và lồng tiếng. Để hướng đến một sản phẩm đại chúng, nhà phát hành đã tiến hành lồng tiếng phim để những khán giả ở các thành phố nhỏ vốn không quen với việc đọc phụ đề hoặc các đối tượng lớn tuổi có thể theo dõi và tập trung trải nghiệm về hình ảnh bộ phim cao nhất. Có thể thấy, phiên bản lồng tiếng Việt của “Avatar: The Way of Water” đã giúp người xem tập trung tuyệt đối vào phần hình ảnh, âm thanh trong quá trình theo dõi nội dung phim và không bị ảnh hưởng bởi việc phải đọc phụ đề. 

HOÀNG MINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top