Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022: Vươn tới vinh quang

Thứ Tư 21/12/2022 | 22:28 GMT+7

VHO- Sau hơn 1 tháng tranh tài (tính từ môn thi đầu tiên vào ngày 18.11), Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 - sự kiện thể thao lớn nhất trong lịch sử các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tối 21.12, Lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 với chủ đề “Vươn tới vinh quang” đã diễn ra tại Nhà thi đấu 5.000 chỗ của tỉnh Quảng Ninh. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội dự và phát biểu bế mạc.

Cùng dự còn có Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cùng lãnh đạo các tỉnh, thành, lãnh đạo Tổng cục TDTT, các Sở VHTTDL các tỉnh, thành.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao cờ lưu niệm cho Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 diễn ra 18.11 đến 20.12 (Lễ khai mạc vào ngày 9.12) tại tỉnh Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành khu vực phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Hoà Bình, Vĩnh Phúc). Đại hội tiến hành 933 nội dung thi đấu thuộc 42 môn, với sự tham gia của 9.654 VĐV (5.715 VĐV nam, 3.939 VĐV nữ) thuộc 65 đoàn thể thao (63 tỉnh, thành và 2 ngành: Quân đội, Công an), 2.109 HLV, 815 cán bộ, lãnh đội. Tổng số thành viên tham gia Ban Tổ chức các môn là 570 người, tổng số trọng tài tham gia làm nhiệm vụ tại Đại hội là 2.503 người (632 nữ), tổng số nhân viên phục vụ là 1.457 người. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 là kỳ Đại hội có quy mô lớn nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam về số lượng môn, nội dung thi đấu và thành phần tham dự.

Sau những ngày tranh tài sôi động với sự quyết tâm cao độ của tập thể VĐV, HLV trong việc mang vinh quang về cho địa phương, Đại hội đã chính thức khép lại thành công về cả công tác tổ chức và chuyên môn. Đại hội đã ghi nhận 65/65 tỉnh, thành, ngành tham dự đều đã giành huy chương, trong đó 56/65 tỉnh, thành, ngành đã giành được HCV.

 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, chúng ta vừa đi qua 34 ngày kể từ khi môn thi đầu tiên khởi tranh và 12 ngày chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Với nhiều ấn tượng tốt đẹp, từ Lễ khai mạc giàu bản sắc văn hoá, thắm tình đoàn kết dân tộc cho đến những cuộc tranh tài của hơn 10.000 VĐV với tinh thần thi đấu thể thao trong sáng và cao thượng, đến nay Đại hội đã chính thức khép lại. Trong giờ phút ấm áp, chân tình này, chúng ta cùng nhìn lại về một kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc được đánh giá có quy mô lớn nhất trong lịch sử các kỳ Đại hội đã được tổ chức.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao cờ cho các đoàn trong top 10 Đại hội

Bộ trưởng đánh giá, với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của các Bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành, nhất là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, cùng các địa phương tổ chức các môn thi đấu, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã thành công trên nhiều phương diện, từ công tác chuẩn bị, công tác hoàn thiện cơ sở, đến công tác an ninh trật tự, an toàn về y tế cho đến công tác truyền thông. Đặc biệt là công tác chuyên môn, mọi công tác đều thành công và đúng kế hoạch, đúng yêu cầu chỉ đạo, thẩm quyền phê duyệt.

Cũng theo Bộ trưởng, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, chúng ta đã chứng kiến khát vọng vì một Việt Nam cường thịnh thông qua những trận thi đấu quyết liệt, trên tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, bản lĩnh và khát khao chiến thắng chính mình của các VĐV; sự điều hành khách quan, công tâm của lực lượng trọng tài - những người đã cầm cân nảy mực cho các cuộc thi đấu; sự đón nhận háo hức, nhiệt thành của các cổ động viên, người hâm mộ thể thao cả nước; sự cống hiến âm thầm của các tình nguyện viên, nhân viên phục vụ Đại hội. Dù đổ mồ hôi, nước mắt hay rạng rỡ trên môi nụ cười, chúng ta đều là những người chiến thắng.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương trao cờ cho 5 địa phương miền núi xếp từ vị trí thứ 1-5 bảng xếp hạng các đoàn miền núi

Bộ trưởng nhấn mạnh, thành công tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 được khởi nguồn từ công tác chuẩn bị và tổ chức đúng tiến độ, chất lượng. Đại hội thể thao các cấp được tổ chức thành công. Đã có 9.374 xã, phường, thị trấn, 681 quận, huyện, thị xã, 63 tỉnh, thành tổ chức Đại hội hết sức thành công, được truyền cảm hứng thông qua Lễ khai mạc rực rỡ sắc màu, lan toả khát vọng qua những phút giây thi đấu, là sự chu đáo, chuyên nghiệp, đón tiếp nồng hậu của tỉnh Quảng Ninh – nơi diễn ra Lễ khai mạc, Lễ bế mạc cùng chủ trì đăng cai tổ chức 21 trên 43 bộ môn thi đấu với 10 tỉnh, thành đồng tổ chức các bộ môn của Đại hội. Tại Đại hội này, 933 bộ huy chương đã được trao, 53 kỷ lục quốc gia, 96 kỷ lục đã được xác lập là minh chứng hết sức sống động về sự nâng cao công tác thể thao của nước nhà, của 65 đoàn thể thao trên cả nước về tham dự Đại hội. Cùng với đó, những nét đẹp văn hoá của các địa phương, mà mỗi VĐV, HLV là một sứ giả, đã được chia sẻ, lan toả trong những ngày thi đấu vừa qua. Cùng sự thân thiện, mến khách của người hâm mộ Quảng Ninh sẽ lan toả và đọng mãi trong tâm trí của những người tham dự, để góp phần tô thắm vào sự thành công của Đại hội.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt tặng cờ cho các địa phương trong công tác tổ chức Đại hội Thể thao các cấp

Cuối cùng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã trở thành ngày hội lớn của tình đoàn kết dân tộc, của khát vọng vì một Việt Nam cường thịnh và của ngành thể thao. Thay mặt Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội, Bộ trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, của các Bộ, ngành trung ương, các địa phương trong cả nước, các địa phương đăng cai tổ chức các môn thể thao của Đại hội.

Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các đoàn thể thao, các VĐV, HLV, trọng tài, đội ngũ cán bộ chuyên môn, kỹ thuật, các tình nguyện viên, các nhà tài trợ, các cơ quan thông tấn báo chí cùng hàng triệu người hâm mộ thể thao cả nước đã luôn đồng hành, đóng góp quan trọng vào sự thành công chung của Đại hội. Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 khép lại, tạm biệt Quảng Ninh thân yêu với tinh thần hào sảng, chúng ta cùng nhau quyết tâm vì một Việt Nam cường thịnh, tiếp tục sẽ là tiền đề vững chắc để hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại TP.HCM - thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu".

Đoàn thể thao TP.HCM xếp hạng nhì toàn đoàn

Sau những ngày tranh tài với tinh thần quyết tâm cao, đoàn Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi đầu (lần thứ 6 liên tiếp, từ năm 2002 đến nay) với 175 HCV, 143 HCB và 157 HCĐ. Xếp thứ hai là đoàn TP.HCM với 128 HCV, 119 HCB và 143 HCĐ. Đoàn Quân đội có kỳ thứ 9 liên tiếp xếp vị trí thứ ba với 90 HCV, 82 HCB và 95 HCĐ. Các vị trí tiếp theo trong top 10 đoàn dẫn đầu lần lượt thuộc về: Thanh Hoá (40, 29, 63), Đà Nẵng (34, 42, 50), Đồng Nai (32, 24, 35), Hải Phòng (32, 18, 44), Bình Dương (29, 22, 56), An Giang (24, 23, 29), Công an Nhân dân (22, 14, 36).

Đoàn thể thao tỉnh Thái Nguyên dẫn đầu bảng xếp hạng 19 đoàn miền núi với 18 HCV, 15 HCB và 26 HCĐ (hạng 14 tổng sắp). Xếp sau lần lượt là Bắc Giang (14, 11, 19), Đắk Lắk (13, 9, 15), Phú Thọ (4, 8, 11), Hoà Bình (4, 4, 2), Lâm Đồng (3, 6, 17), Sơn La (3, 4, 8), Lạng Sơn (2, 3, 12); Lào Cai (2, 3, 10)…

Kết thúc những ngày tranh tài với biết bao nỗ lực, cố gắng, các VĐV, HLV, các đoàn đoạt thành tích cao đã được vinh danh trong lễ bế mạc. Đó không chỉ là những tấm huy chương lấp lánh mà còn là khát vọng vươn tới vinh quang, vì màu cờ sắc áo. Đó cũng là phần thưởng xứng đáng với những gì họ đã làm được trong những ngày Đại hội diễn ra.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ bế mạc

Cùng với đó, Lễ bế mạc cũng là lúc nhìn lại những hình ảnh tiêu biểu của Đại hội thông qua những cuộc tranh tài hấp dẫn, kịch tính ở các môn thi, là hình ảnh hậu trường xúc động của các VĐV, HLV đằng sau những tấm huy chương, là những hình ảnh về các tình nguyện viên, nhân dân Quảng Ninh đến cổ vũ cho những cuộc tranh tài và đó còn là hình ảnh của chủ nhà Quảng Ninh và Hạ Long mến khách, đang từng ngày phát triển vượt bậc.

Thông qua Đại hội, công tác đào tạo, huấn luyện, thi đấu của các ngành thể thao địa phương được đánh giá một cách toàn diện, đã xuất hiện tên tuổi những VĐV xuất sắc, những địa phương có thành tích thể thao đỉnh cao vượt trội và những kỷ lục trong các môn thi đấu, tất cả cùng hướng tới những thắng lợi mới trên đấu trường SEA Games 32 và ASIAD 19 sắp tới.

LÊ HOÀN; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top