Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa, du lịch Ninh Thuận 2022

Thứ Sáu 23/12/2022 | 06:24 GMT+7

VHO -Tối 22.12, tại Công viên Ninh Chữ, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), UBND huyện Ninh Hải tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải, Ninh Thuận năm 2022.

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc “Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải, Ninh Thuận năm 2022

Ông Trần Minh Thái, Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban tổ chức Tuần lễ cho biết: Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa Du lịch Ninh Hải, Ninh Thuận năm 2022 là chuỗi các hoạt động hưởng ứng của huyện Ninh Hải nhằm khích lệ và thúc đẩy ngành Du lịch Ninh Thuận có thêm động lực vượt qua khó khăn, phát triển, chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế, du khách trong và ngoài tỉnh; xây dựng hình ảnh quê hương con người Ninh Thuận là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế; giới thiệu và tôn vinh những thành tựu, tiềm năng phát triển văn hoá, thể thao và du lịch của địa phương. Qua đó, thúc đẩy hơn nữa công tác thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất cho ngành Du lịch, tăng lượng du khách đến với Ninh Thuận; từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ phát triển và bền vững, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và các đại biểu tại lễ khai mạc

Sự kiện được diễn ra từ ngày 17- 25.12, với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa vùng biển như Tuần lễ lướt ván diều Quốc tế, giải đua thuyền Rồng thuyền thống trên Đầm Nại, thi đấu bóng chuyền Nữ bãi biển, cùng những hoạt động trải nghiệm mới như hành trình chinh phục sân Gofl Na Ra – Bình Tiên, hành trình khám phá khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, Lễ hội hoa mai vàng gắn với các gian hàng OCOP và các chương trình nghệ thuật đường phố, văn hóa ẩm thực, chợ noel, thi người mẫu nhí, lễ hội hóa trang…

Tại lễ khai mạc ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: Tỉnh Ninh Thuận có bờ biển dài và đẹp với 105 km, có tuyến đường ven biển rất đẹp và thuận lợi trong việc kết nối các điểm đến thuộc dải ven biển tỉnh Ninh Thuận. Ninh Thuận là địa phương có bức tranh văn hoá nhiều màu sắc, đặc biệt có những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể rất độc đáo và nổi tiếng như: hệ thống tháp Chăm, trong đó có tháp PôKlông Garai là di tích cấp quốc gia đặc biệt, lễ hội Ka tê độc đáo, dệt thổ cẩm mỹ nghiệp, làng nghề gốm Bàu Trúc cổ xưa nhất Đông Nam Á, đặc biệt vừa qua “Nghề làm gốm Chăm đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”; có vườn quốc gia Núi Chúa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới… Với những lợi thế từ thiên nhiên và nhân văn đã mang lại cho Ninh Thuận nói chung và Ninh Hải nói riêng nhiều loại hình du lịch phong phú, độc đáo và khác biệt.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách 

Trong những năm qua, nhằm để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư đến Ninh Thuận, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi về đất đai, đơn giãn hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đăng ký đầu tư, kinh doanh tại Ninh Thuận.

Để thực hiện mục tiêu đưa du lịch Ninh Thuận cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2025 và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030, trong thời gian qua, tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để thúc đẩy phát triển du lịch; tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; mở rộng liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước; tăng cường tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch nhằm góp phần tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, khác biệt; xây dựng điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện…

Việc tổ chức Tuần lễ lướt ván diều quốc tế và chuỗi sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng; có thể nói đây là bước đi mới, có tính đột phá về tư duy và hành động trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của huyện nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị đặc sắc về văn hoá, hình ảnh quê hương, con người, danh lam thắng cảnh của Ninh Thuận đến du khách, bạn bè trong và ngoài tỉnh kể cả khách du lịch quốc tế.

“Tỉnh mong muốn cấp uỷ, chính quyền các huyện và thành phố trong tỉnh, trong thời gian tới có những hoạt động, sự kiện như thế này tại địa phương mình để góp phần cùng với tỉnh tổ chức được nhiều sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch, để thu hút, đưa khách du lịch trong nước và quốc tế về địa phương, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, con người, danh lam thắng cảnh, những giá trị hội tụ, khác biệt của tỉnh nhằm thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch của tỉnh nhà trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19”, ông Nguyễn Long Biên nói.

XUÂN HƯỚNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top