Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Đà Nẵng nan giải “giữ chân” giáo viên

Thứ Sáu 23/12/2022 | 09:35 GMT+7

VHO- Tình trạng giáo viên nghỉ việc hàng loạt đang là vấn đề báo động đối với Đà Nẵng. Theo báo cáo của UBND TP, từ tháng 1.2021 đến tháng 6.2022, đã có 232 cán bộ, giáo viên nghỉ việc, thôi việc, nhiều hơn cả số lượng y, bác sĩ nghỉ việc.

 Cô và trò Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

 Ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Đà Nẵng cho biết: Hiện công tác tuyển dụng giáo viên của TP không đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Đáng báo động, xuất hiện tình trạng nhiều cán bộ, giáo viên nghỉ việc, thôi việc, gây khó khăn cho hoạt động dạy và học.

Để khích lệ cho công tác giáo dục, Đà Nẵng đã ban hành đề án Xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn TP. Tuy nhiên, đề án này hiện đang gặp rất nhiều vướng mắc về nguồn vốn, quỹ đất. Đáng nói, một số trường đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được đầu tư, sửa chữa, không đạt được mục tiêu ban đầu của đề án là phát triển trường mới để giảm tải cho các cơ sở giáo dục. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gặp khó khăn, nhất là sĩ số học sinh/lớp vượt quá quy định, thiếu phòng học để tổ chức dạy 2 buổi/ngày. Từ đầu năm học 2022 đến nay, Đà Nẵng vẫn còn tình trạng một số quận cho học sinh bậc tiểu học nghỉ học chiều thứ 6, việc tổ chức dạy bán trú giữa các trường trên địa bàn TP vẫn còn nhiều bất cập, không thống nhất nên ảnh hưởng đến thời gian đưa đón con của phụ huynh là công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp.

Ngoài ra, một số trường mầm non, tiểu học có nhiều điểm trường cơ sở, gây khó khăn cho công tác quản lý, dạy và học, đặc biệt là các môn Ngoại ngữ và Tin học. Như Trường Mầm non Rạng Đông (quận Sơn Trà) hiện có 5 cơ sở nằm rải rác ở nhiều tuyến đường khác nhau; Trường Mầm non Phong Lan (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) hiện có 4 cơ sở...

Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, việc thiếu trường học tại quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang là rất đáng lo ngại. Cụ thể: Năm 2022, việc tuyển sinh lớp 10 với số lượng học sinh dự thi rất lớn, tạo áp lực cho các địa phương thiếu trường lớp. Cử tri lo lắng số lượng hơn 4.000 học sinh không đỗ vào trường THPT công lập sẽ đi về đâu, nhất là 4 xã phía Tây Bắc huyện Hòa Vang, bởi trường THPT Phạm Phú Thứ thuộc khu vực này hiện đang quá tải. Bên cạnh đó, việc thiếu trường khu vực quận Liên Chiểu cũng được cử tri bức xúc phản ánh liên tục, như phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) có dân số khá đông, con em trong độ tuổi đi học rất lớn nhưng các trường học trên địa bàn không đủ đáp ứng nhu cầu.

Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa X, cử tri đề nghị các cấp cần quan tâm đến việc bố trí quỹ đất để kêu gọi xã hội hóa trong việc đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng trường học, các TT đào tạo nghề hoặc GDTX, giúp các em tiếp tục theo học cơ sở gần nhà được thuận lợi, giảm tải áp lực cho địa phương. Song song đó, đề nghị UBND TP có chính sách hợp lý, tăng chỉ tiêu đào tạo, bổ sung nhân lực giáo viên bậc tiểu học; quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ giáo viên có chuyên môn tâm lý học, xã hội học để hỗ trợ, giảng dạy, tư vấn cho học sinh…

Theo Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Đà Nẵng, TP cần phải tăng cường và tiếp tục ưu tiên nguồn lực thực hiện đề án với mục tiêu phấn đấu đạt 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, cần tổ chức tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên nhằm đảm bảo nhu cầu dạy học, nhất là ở bậc mầm non và tiểu học; thực hiện thí điểm mô hình Trường học tự chủ và hoàn thành việc hỗ trợ giáo viên theo Quyết định số 24, ngày 29.11.2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

NGỌC HÀ

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top