Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Nguyễn Thị Oanh dẫn đầu danh sách VĐV tiêu biểu của Thể thao Việt Nam 2022

Thứ Năm 29/12/2022 | 18:46 GMT+7

VHO-Chiều tối 29.12, Ban tổ chức Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu năm 2022  đã công bố danh sách tốp 10 VĐV tiêu biểu của Thể thao Việt Nam năm 2022. Theo đó VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) dẫn đầu tốp 10 VĐV tiêu biểu với 1.638 điểm. Đứng ở vị trí thứ hai, là kình ngư giàu thành tích Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) với 1.288 điểm.

Cùng với sự thành công tại SEA Games 31, nhóm các môn Olympic có nhiều đề cử và chiếm ưu thế trong phiếu bầu chọn của các nhà báo. Có tới 9/10 VĐV trong tốp10 thuộc về các môn Olympic. Với VĐV dẫn đầu vị trí cuộc bầu chọn, năm 2022 là năm thành công của Nguyễn Thị Oanh khi cô xuất sắc đoạt 3 chiếc HCV SEA Games 31, 4 HCV Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, phá 1 kỷ lục quốc gia, 1 kỷ lục Đại hội.

Nguyễn Thị Oanh trở thành VĐV tiêu biểu của Thể thao Việt Nam 2022

Về thành tích, dù đứng ở vị trí thứ hai nhưng Nguyễn Huy Hoàng cũng không hề kém cạnh. Tại SEA Games 31, VĐV sinh năm 2000 này đã đoạt tới 5 HCV SEA Games, phá 1 kỷ lục SEA Games và đoạt danh hiệu “VĐV nam xuất sắc SEA Games 31”. Anh cũng là VĐV được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 2. Ở vị trí thứ 3 là nữ cầu thủ Huỳnh Như (TP.HCM) với thành tích cùng đội tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên đoạt vé dự World Cup.

Ở vị trí thứ tư là cua-rơ Nguyễn Thị Thật (An Giang) với thành tích là 1 HCV châu Á, 2 HCV, 1 HCB SEA Games 31. Đứng thứ 5 là đô cử Lại Gia Thành (Hà Nội). Các vị trí kế tiếp trong tốp 10 lần lượt thuộc về tay vợt Lý Hoàng Nam (Tây Ninh), Trần Hưng Nguyên (Bơi, Quân đội), Đỗ Hùng Dũng (Bóng đá, Hà Nội), Nguyễn Thị Tâm (Boxing, Hà Nội), Dương Thuý Vi (Wushu, Hà Nội).

Dẫn đầu cuộc bầu chọn các HLV tiêu biểu là HLV Mai Đức Chung (Bóng đá). Tiếp theo là các HLV: Trần Văn Sỹ (Điền kinh, Thanh Hoá), Nguyễn Hoàng Vũ (Bơi, Trung tâm HLTTQG Cần Thơ), Park Hang-seo (Bóng đá), Lưu Văn Thắng (Cử tạ, Hà Nội). Dẫn đầu danh sách VĐV thể thao người khuyết tật là Đỗ Thanh Hải (Bơi, TP.HCM); tiếp theo lần lượt là Lê Văn Công (Cử tạ, TP.HCM), Vi Thị Hằng (Bơi, TP.HCM), Nguyễn Thị Hồng (Cờ vua, Hà Nội), Nguyễn Thị Hải (Điền kinh, TP.HCM). Danh sách 3 HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu là Nguyễn Đăng Viễn (Bơi, TP.HCM), Lê Quang Thái (Cử tạ, TP.HCM), Bùi Quang Vũ (Cờ vua, Hà Nội).

Cuộc bầu chọn được tổ chức trực tiếp tại Tổng cục TDTT vào sáng 29.12

Trước đó Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu năm 2022 đã được tổ chức vào sáng cùng ngày tại Tổng cục TDTT, thu hút sự tham gia của hơn 200 nhà báo thể thao trên cả nước theo hai hình thức bỏ phiếu trực tiếp và online. Đây là những phần thưởng cao quý mà Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Uỷ ban Olympic Việt Nam trao cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc và các HLV có VĐV tđạt thành tích cao được các nhà báo thể thao trong cả nước bầu chọn hàng năm.

Cuộc bầu chọn được tổ chức với ý nghĩa nhằm biểu dương những vận động viên tiêu biểu, vận động viên thể thao người khuyết tật có thành tích xuất sắc trong các hoạt động thể dục thể thao thuộc hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế. Tạo động lực thúc đẩy các vận động viên nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức thể thao, không ngừng phấn đấu rèn luyện thi đấu vươn lên lập các thành tích cao trong các cuộc thi đấu thể thao trong nước và quốc tế.

Tôn vinh những đóng góp trong công tác đào tạo, trực tiếp huấn luyện của các huấn luyện viên đối với các vận động viên theo đạo lý truyền thống uống nước, nhớ nguồn. Cổ vũ các huấn luyện viên đem hết tài năng trí tuệ giáo dục, rèn luyện, huấn luyện các vận động viên thi đấu giành thành tích cao vì sự nghiệp phát triển của thể thao nước nhà. Góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá rộng rãi hoạt động Thể dục thể thao trong xã hội.

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top