Khánh Hòa sẽ bắn pháo hoa trên biển đón Tết dương lịch

VHO - Tỉnh Khánh Hòa được tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trên biển tại khu vực gần đảo Hòn Tre (Phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) trong 15 phút chào đón Tết Dương lịch năm 2023.

Khánh Hòa sẽ bắn pháo hoa trên biển đón Tết dương lịch - Anh 1

Ngày 30.12. UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc đồng ý cho tỉnh Khánh Hòa tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân dịp Tết Dương lịch 2023.

Theo đó, vào lúc 00 giờ 00 phút ngày 1.1.2023, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp trên biển (xà lan), cách đảo Hòn Tre 500 mét về phía Tây, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang. Số lượng bắn là 180 giàn; thời lượng 15 phút; kinh phí sử dụng từ nguồn tài trợ của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu việc tổ chức bắn pháo hoa nổ phải thực hiện theo đúng Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27.11.2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn; không sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Bộ VHTTDL xem xét, báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép được bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2023.

Sự kiện này nhằm chào đón năm mới 2023. Đồng thời góp phần vào hoạt động du lịch đầu năm để tiếp tục quảng bá, kích cầu du lịch của tỉnh Khánh Hòa sau khi đã kiểm soát được dịch Covid -19 và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Kinh phí cho hoạt động bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc