Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Thắng dễ Myanmar, tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2022

Thứ Ba 03/01/2023 | 21:30 GMT+7

VHO- Tại lượt trận cuối bảng B AFF Cup 2022 diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối nay 3.1, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng “3 sao” trước đội tuyển Myanmar, qua đó giành quyền vào bán kết với tư cách là đội nhất bảng.

Trước khi trận đấu này diễn ra, tuyển Việt Nam đang có lợi thế và nắm quyền tự quyết cho ngôi nhất bảng với 7 điểm cùng hiệu số bàn thắng, bại là +9, trong khi Myanamr đã bị loại. Do hai đội bóng còn lại của bảng A cạnh tranh suất đi tiếp là Singapore (7 điểm) và Malaysia (6 điểm) đối đầu trực tiếp nên chỉ cần không thua Myanmar là “Những ngôi sao vàng” sẽ vào bán kết.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) nhập cuộc tự tin

Tuy nhiên tuyển Việt Nam cần nhiều hơn 1 trận hoà để chắc ngôi đầu và được quyền lựa chọn đối thủ tại vòng bán kết. Do vậy mà HLV Park Hang-seo đã tung ra sân đội hình giàu sức tấn công với bộ đôi Tiến Linh, Tuấn Hải chơi cao nhất, hỗ trợ phía sau là bộ ba Quang Hải, Hùng Dũng và Văn Quyết. Hai cầu thủ đá cánh là Văn Hậu và Tấn Tài, bộ ba trung vệ là Thành Chung, Việt Anh, Duy Mạnh, trong khung gỗ vẫn là thủ thành Văn Lâm.

Chủ nhà hưởng niềm vui sớm

Với lợi thế sân nhà và sự quyết tâm, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc tự tin và hứng khởi. Các cầu thủ của chủ nhà có sự khởi đầu không thể tốt hơn khi ngay ở phút thứ 8, đội đã có bàn mở điểm với pha phối hợp đẹp mắt của 4 cầu thủ đang thi đấu cho CLB Hà Nội. Hùng Dũng mở bóng sang cánh trái cho Văn Hậu thả bóng vào khu cấm địa cho Văn Quyết, cầu thủ này căng ngang cho Tuấn Hải băng vào tạo sức ép khiến hậu vệ Myanmar phản lưới nhà.  Sau khi có bàn dẫn trước, tuyển Việt Nam chơi có phần chủ quan đặc biệt là hàng. Từ phút 10 đến phút 18, hàng thủ chủ nhà mắc 3 sai lầm cá nhân từ 1 lần của thủ thành Văn Lâm và 2 lần của Duy Mạnh, nhưng rất may là các cầu thủ Myanmar không thể tận dụng.

Tiến Linh ghi bàn thắng thứ hai

Sau những phút chơi thiếu tập trung, tuyển Việt Nam lấy lại thế chủ động và tạo sức ép lớn lên khung thành đối thủ và điều này đã khiến hàng thủ Myanmar mắc sai lầm. Phút 27, từ pha tạt bóng khó chịu của Văn Hậu bên cánh trái, thủ môn Myanmar cản phá không tốt, để bóng bật đến vị trí của Tiến Linh và tiền đạo này nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Văn Hậu ghi dấu ấn trong 2 bàn thắng ở hiệp 1

Ở những phút còn lại của hiệp 2, tuyển Việt Nam chơi khá ung dung. Việc cầm bóng tốt hơn đã giúp cho các cầu thủ duy trì thế trận an toàn trước đối thủ. Do vậy mà dù rất cố gắng nhưng các cầu thủ Myanmar cũng không tạo được những pha lên bóng đá chú ý.

Các cầu thủ Myanmar thi đấu khá quyết liệt

Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã rút 2 trụ cột ra sân để nghỉ dưỡng sức là Tiến Linh và Hùng Dũng, vào thay lần lượt là Phan Văn Đức và Châu Ngọc Quang. Tuyển Việt Nam dù dẫn trước 2-0 nhưng vẫn duy trì sức ép và tấn công liên tục trong đầu hiệp 2. Trong 10 phút đầu của hiệp đấu này, tuyển Việt Nam đã có liên tục 3 cơ hội nguy hiểm nhưng lần lượt Phan Văn Đức, Tuấn Hải hay Hồ Tấn Tài không thể tân dụng. Phút 60, HLV Park Hang-seo tiếp tục xoay tua đội hình khi cất các trụ cột như Văn Hậu, Quang Hải dưỡng sức, thay vào đó là Hồng Duy và Hoàng Đức. Tuyển Việt Nam dù cầm bóng nhiều nhưng không tạo sức ép quá lớn như 10 phút trước. Tuy nhiên trong thế trận không quá áp đảo, chủ nhà vẫn có được bàn thắng thứ ba với siêu phẩm sút xa đẹp mắt của tiền vệ Châu Ngọc Quang ở phút thứ 73.

Ngọc Quang ghi siêu phẩm sút xa

Ở những phút cuối trận, tuyển Việt Nam thi đấu khá ung dung nhưng vẫn tạo được những cơ hội nguy hiểm nhưng lần lượt Tuấn Hải, Văn Quyết hay Hoàng Đức không thể tận dụng. Tuy nhiên chiến thắng 3-0 cũng là quá đủ để các cầu thủ chủ nhà hoàn thành mục.

Các cầu thủ áo đỏ đã hoàn thành mục tiêu

Giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Myanmar giúp tuyển Việt Nam kết thúc bảng A với ngôi đầu, được 10 điểm sau 3 trận thắng và 1 trận hoà. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp Indonesia (nhì bảng B) tại bán kết. Trong khi đó ở trận đấu cùng giờ, Malaysia đã vượt qua Singapore 3-0 để giành ngôi nhì bảng, qua đó gặp Thái Lan ở bán kết.

VĨNH HY; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top