Thanh Hóa tôn vinh 10 trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2022

VHO- Chiều 6.1, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của tỉnh năm 2022. Đây là một hoạt động thi đua yêu nước, có ý nghĩa nhân văn rất lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đối với trí thức khoa học công nghệ; qua đó cũng khẳng định vị trí, vai trò và ghi nhận công lao, những thành tích đã đạt được của trí thức khoa học công nghệ cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa tôn vinh 10 trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2022 - Anh 1

Đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao danh hiệu và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 trí thức Khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Theo báo cáo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, đến ngày 15.8.2022 cơ quan thường trực Hội đồng xét chọn danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đã nhận được đề cử 88 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu đủ điều kiện tôn vinh theo quy định. Trên cơ sở danh sách đề cử của các cơ quan, đơn vị; căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn quy định, cơ quan Thường trực Hội đồng đã thống nhất lựa chọn 10 cá nhân tiêu biểu đang công tác ở các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, sản xuất, kinh doanh và các Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa để tôn vinh danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Đây là những trí thức có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ; có nhiều đóng góp trong công tác tập hợp, đoàn kết, vận động, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên các ngành, lĩnh vực.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang, ghi nhận những kết quả đạt được về khoa học và công nghệ; biểu dương và chúc mừng các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu được vinh danh. Đồng thời khẳng định danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu không chỉ mang đến niềm tự hào đối với bản thân người trí thức được tôn vinh và gia đình, mà còn trở thành niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá và các hội thành viên để tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hoá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá và các Hội thành viên tuyên truyền sâu rộng hơn nữa hoạt động tôn vinh trí thức tiêu biểu; tiếp tục kêu gọi tập hợp thêm thành viên. Đồng thời, cần làm tốt hơn nữa vai trò tham vấn cho tỉnh về chính sách khoa học và công nghệ; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các trí thức hoạt động, thoả sức sáng tạo. Đồng thời, xây dựng cơ chế tôn vinh trí thức là con em Thanh Hoá đang học tập tại tỉnh ngoài, nước ngoài và những trí thức ở tỉnh ngoài, nước ngoài đang làm việc, đóng góp cho sự phát triển của Thanh Hoá.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc