Thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng, sân Mỹ Đình được xử lý mặt sân cỏ và vệ sinh cảnh quan môi trường

VHO- Thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng yêu cầu phải nhanh chóng xử lý mặt sân cỏ Mỹ Đình và các hạng mục công trình liên quan, trước mắt phục vụ cho trận giữa tuyển bóng đã VN và Indonesia vào tối 9.1 tới đây, sáng nay 7.1, hơn 100 tình nguyện viên Đoàn Thanh niên, sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh và cán bộ công nhân viên thuộc Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Hà Nội đã triển khai làm vệ sinh môi trường cảnh quan cho sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng, sân Mỹ Đình được xử lý mặt sân cỏ và vệ sinh cảnh quan môi trường - Anh 1

Ngay trong sáng 7.1, Thứ  trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương kiểm tra sân Mỹ Đình

Các tình nguyện viên cùng cán bộ công nhân viên thực hiện công tác đã chia thành nhiều nhóm tiến hành vệ sinh các khu vực khán đài, lau chùi ghế ngồi, khu vực cống thoát nước, đường hầm, khu vực xung quanh sân. Về phần mặt cỏ sân, trong buổi sáng, Ban quản lý sân đã huy động trang thiết bị dọn cỏ, tưới, chăm sóc kĩ lưỡng.

Thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng, sân Mỹ Đình được xử lý mặt sân cỏ và vệ sinh cảnh quan môi trường - Anh 2

Thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng, sân Mỹ Đình được xử lý mặt sân cỏ và vệ sinh cảnh quan môi trường - Anh 3

Thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng, sân Mỹ Đình được xử lý mặt sân cỏ và vệ sinh cảnh quan môi trường - Anh 4

Các tình nguyện viên dọn vệ sinh khán đài sân Mỹ Đình

Theo ghi nhận, trong buổi sáng tiến hành vệ sinh, các khu vực khán đài, công trình phụ cận đã được dọn dẹp sạch sẽ. Công tác vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng sẽ tiếp tục được thực hiện, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các sự kiện tới đây, trước mắt là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia trong khuôn khổ trận Bán kết lượt về AFF Cup 2022 diễn ra vào ngày 9.1 tới đây.

Thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng, sân Mỹ Đình được xử lý mặt sân cỏ và vệ sinh cảnh quan môi trường - Anh 5

Trước đó, trong buổi họp khẩn diễn ra vào ngày 6.1 vừa qua, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã yêu cầu phải nhanh chóng xử lý mặt sân cỏ Mỹ Đình và các hạng mục công trình liên quan vì đây là bộ mặt của quốc gia. Trong khả năng cho phép, phải có được điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất phục vụ trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia tại trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 diễn ra vào ngày 9.1. Sau đó, nhanh chóng xây dựng Đề án, trình duyệt để thực hiện cải tạo, nâng cấp các hạng mục của Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng, sân Mỹ Đình được xử lý mặt sân cỏ và vệ sinh cảnh quan môi trường - Anh 6

Chăm sóc mặt sân Mỹ Đình

“Đây là việc làm từng bước nhưng phải thực hiện ngay để nhanh chóng đạt mục đích đề ra. Kế hoạch, hành động phải đầy đủ ngắn và dài hạn. Đối với vấn đề này, tôi yêu cầu Tổng cục TDTT phải có sự phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị liên quan, quyết tâm giải quyết dứt điểm vấn đề. Những việc nào có thể làm ngay, phải lập tức triển khai; tuyệt đối không để kéo dài thời gian xử lý. Công tác chỉ đạo phải có sự thống nhất, hệ thống, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đặc biệt nêu rõ.

Thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng, sân Mỹ Đình được xử lý mặt sân cỏ và vệ sinh cảnh quan môi trường - Anh 7

Sân Mỹ  Đình sẽ sạch, đẹp  hơn trong trận đấu sắp tới

Về công tác quản lý nhà nước, Bộ trưởng cho hay cần nhanh chóng tổ chức thực hiện; nhất là hoàn thiện hệ thống các trung tâm huấn luyện thể thao mang tầm quốc tế, tạo ra bức tranh tươi sáng cho thể thao Việt Nam trong tương lai. Phải làm sao để các dự án này đạt hiệu quả cao nhất, phục vụ cho quá trình tập luyện nâng cao thành tích của các VĐV. Ngành cũng cần chú trọng công tác tham mưu xây dựng Đề án về kinh tế thể thao; phối hợp với các đơn vị có liên quan để trình Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hoàn thiện Đề án về thể thao thành tích cao; tổ chức hoạt động khoa học, huấn luyện thể thao, dinh dưỡng; phát huy vai trò của các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao…

Kiểm tra sân Mỹ Đình từ sáng  sớm, Thứ  trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương yêu cầu Tổng cục TDTT và Ban quản lý sân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng, trước mắt phải khẩn trương xử lý mặt sân cỏ Mỹ Đình cũng như dọn dẹp vệ sinh cảnh quan môi trường để phục vụ tốt nhất trận đấu vào tối 9.1 tới đây.

Hy vọng với những biện pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt, diện mạo, cảnh quan sân Mỹ Đình sẽ được thay đổi trong trận đấu bán kết lượt về diễn ra vào ngày 9.1 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia.

CHÂU GIANG

Ý kiến bạn đọc