Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Tăng cường đầu tư hơn nữa cho lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

Thứ Bảy 07/01/2023 | 19:07 GMT+7

VHO-Chiều 7.1 tại Hà Nam, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghệ thuật biểu diễn năm 2022. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSƯT Trần Ly Ly; lãnh đạo các Hội chuyên ngành trung ương, các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở  VHTTDL, các nhà hát, đơn vị nghệ thuật trung ương và địa phương...

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSƯT Trần Ly Ly cho biết, năm 2022, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đã chủ động triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ quản lý nhà nước cũng như công tác phát triển sự nghiệp do Chính phủ, Bộ VHTTDL và UBND các tỉnh/thành phố giao; phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; xây dựng các hoạt động văn hóa, hoàn thành các chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dần sôi động trở lại, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng, phát huy. SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai được tổ chức thành công hết sức tốt đẹp, chương trình nghệ thuật của lễ khai mạc được đánh giá là điểm nhấn văn hóa quan trọng nằm giới thiệu hình ảnh của một đất nước Việt Nam thân thiện và hiếu khách, một Đông Nam Á đoàn kết, mạnh mẽ và sẵn sàng tỏa sáng.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu chỉ đạo

 Quyền Cục trưởng cho biết, thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã phối hợp với các Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc thực hiện tham mưu cho lãnh đạo Bộ và UBND cấp tỉnh trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành công tác quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn trên phạm vi toàn quốc và trong phạm vi địa phương nhằm tạo cơ sở pháp lý để các Sở/ngành, các đơn vị nghệ thuật, các tổ chức cá nhân hoạt động, phát triển đạt kết quả tốt. Nhiều văn bản quan trọng đã và đang được hoàn thiện như: Dự thảo Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định về hoạt động văn học;  Xây dựng Nghị định về một số chế độ lao động, tuổi nghỉ hưu đối với nghệ sĩ trong các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn công lập; Đề án Phát triển văn học nghệ thuật góp phần nuôi dưỡng tâm hồn con người Việt Nam giai đoạn 2025 – 2030; Luật điều chỉnh về nghệ thuật biểu diễn; Đề án Xây dựng Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam; Hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí  và hướng dẫn cung cấp dịch vụ Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn; ngày sinh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà nước công nhận; phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại ở trong nước và quốc tế; Xây dựng Thông tư ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí và hướng dẫn cung cấp dịch vụ bảo tồn, phục dựng, dàn dựng và tổ chức cuộc thi, liên hoan, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù; Xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, thể thao và Du lịch. 

Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSƯT Trần Ly Ly báo cáo công tác nghệ thuật biểu diễn năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Về việc phân cấp, ủy quyền quản lý trên lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động biểu diễn có hiệu lực thi hành ngày 1.2.2021, bước đầu cho thấy đã làm tăng quyền lợi và trách nhiệm của địa phương trong công tác quản lý, giúp cho địa phương trực tiếp giám sát được chất lượng nội dung nghệ thuật của các đơn vị tổ chức, từ đó kiểm tra, xử lý các tình huống phát sinh thuận tiện, nhanh chóng. Việc phân cấp quản lý theo địa bàn giúp địa phương quản lý sát nội dung chương trình, hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật được theo dõi sát sao, công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm được kịp thời, thuận lợi hơn... Nhờ đó các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ngày càng đi vào nề nếp, hạn chế được những tiêu cực, lệch lạc trong việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật ở địa phương. Các biện pháp quản lý và xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên thực tế đảm bảo tính khả thi, phù hợp với hệ thống pháp luật của Nhà nước và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước tại địa phương, cũng như đối với người bị xử lý và người dân, công chúng đảm bảo công khai, minh bạch.

Báo cáo của Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng nêu rõ hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, góp phần tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đưa đến cho công chúng những giá trị thẩm mỹ cao đẹp, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân. Trong năm 2022, các đoàn nghệ thuật ở địa phương đã: Tổ chức dàn dựng 302 vở, 615 chương trình, 378 tiết mục; sửa chữa, nâng cao 45 chương trình, 92 tiết mục; 8.979 buổi biểu diễn (trong đó có 564 buổi biểu diễn phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo); 450.000.000 lượt người xem (qua hình thức trực tiếp) và thông qua các chương trình ghi âm, ghi hình phát trên các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook và kênh youtube...

Sau hai mùa “ngủ đông”, năm 2022, nghệ thuật bứt phá với nhiều liên hoan, chương trình nghệ thuật đặc sắc, quy mô lớn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị cũng như nhu cầu thưởng thức của người dân. Năm qua, Bộ VHTTDL đã giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức thành công 7 kỳ liên hoan, gồm: Liên hoan Kịch nói toàn quốc đợt 2 - 2021; Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2022; Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc đợt 2 - 2021; Liên hoan Chèo toàn quốc - 2022; Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2021; Liên hoan Xiếc quốc tế - 2022; Liên hoan Âm nhạc ASEAN - 2022. Qua đó đã phát hiện nhiều tài năng trẻ, minh chứng cho việc nghệ thuật nước nhà đã trở lại trạng thái bình thường và có những bứt phá sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Toàn cảnh Hội nghị

 Nhiều tham luận và ý kiến chia sẻ tại Hội nghị cho biết, dù bứt phá nhưng trên thực tế ngành nghệ thuật biểu diễn đã và đang còn nhiều  tồn tại cần được tháo gỡ kịp thời. Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Chèo Việt Nam, NSƯT Lê Tuấn Cường chia sẻ về tình trạng nghệ sĩ trẻ bỏ nghề vì thu nhập thấp; không thu hút được khán giả, đồng thời đề nghị đãi ngộ hợp lý cho các nghệ sĩ theo nghề. Phó Giám đốc Sở VHTT Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An đề nghị xây dựng Luật NTBD, chú trọng vấn đề bản quyền. Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bến Tre Trần Thị Kiều Tôn mong có những lớp tập huấn, cấp chứng chỉ cho anh em vì họ chỉ là những người có năng khiếu, vào các đoàn chưa được đào tạo để có các bằng cấp. Giám đốc Sở VHTT Lào Cai Đinh Minh Hà cho rằng việc chi cho biểu diễn 120.000 đồng, luyện tập có 50.000 đồng như hiện nay không còn phù hợp, mong Bộ VHTTDL có ý kiến với Chính phủ có sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế. Về phía hội chuyên ngành, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, NSND Trịnh Thúy Mùi cho rằng cần lớp đào tạo kỹ năng quảng bá tác phẩm, làm kinh tế về nghệ thuật. Đây là mảng nếu không quan tâm thì tác phẩm không quảng bá, làm xong để đấy rất lãng phí.  Đội ngũ sáng tạo của sân khấu, các Hội hay các lĩnh vực khác cũng đang bị đứt gãy. Năm 2022 vừa qua, nhiều tác giả, đạo diễn mới nhưng những giải cao vẫn về tay những tác giả quen thuộc. Mong các đơn vị quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, gửi những người trẻ đến các chương trình tập huấn, trại sáng tác của các Hội. NSND Trịnh Thuý Mùi cũng cho rằng nên sớm có Luật Nghệ thuật biểu diễn để văn nghệ sĩ cả nước dựa trên cơ sở đó để sáng tạo. 

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho rằng, năm 2021 công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và văn học tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các SVHTTDL/SVHTT/SVHTTTTDL, các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành từ Trung ương đến địa phương để tăng cường có hiệu quả công tác quản lý nhà nước; các đơn vị nghệ thuật từ trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên cả nước; thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ; công tác thẩm định, cấp phép, tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật được thực hiện đúng quy trình, kiểm duyệt chặt chẽ về nội dung, hình thức; công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp với các sở/ngành chức năng được thường xuyên thực hiện nhằm hạn chế, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời nếu có sai phạm. Thứ trưởng ghi nhận, các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tích cực xây dựng chương trình, tiết mục, vở diễn mới để tham gia các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật do Bộ VHTTDL, các Hội nghề nghiệp và UBND cấp tỉnh tổ chức. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, công tác định hướng phát triển văn hoá nghệ thuật đối với các địa phương và các đơn vị nghệ thuật trên toàn quốc cần được coi trọng. Hầu hết các đơn vị nghệ thuật đều chuyển biến tích cực trong việc lựa chọn, dàn dựng tác phẩm. Hoạt động sáng tạo và quản lý tác phẩm văn học đã đi vào thực chất hơn, phản ánh những vấn đề mà xã hội đang cần, hướng cho khán giả các giá trị chân, thiện, mỹ, từng bước nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Đặc biệt là cần nâng cao vai trò thẩm định, giám sát chặt chẽ các chương trình nghệ thuật, đặc biệt là các chương trình có yếu tố nước ngoài để phát hiện, ngặn chặn và xử lý kịp thời những yếu tố lệch chuẩn về nội dung nghệ thuật. 

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị

Thứ trưởng cũng bày tỏ chia sẻ với những khó khăn mà đại diện các địa phương cũng như các đơn vị nghệ thuật trao đổi tại Hội nghị, đồng thời đề nghị, năm 2023, cơ quan quản lý trung ương và địa phương tiếp tục phối hợp tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước để tiếp tục lặp lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên toàn quốc; ngăn chặn, hạn chế tối đa các sai phạm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Tập trung nguồn lực để xây dựng, hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng các đề án làm cơ sở triển khai thực hiện nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và thúc đẩy sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn tiếp tục phát triển. Tiếp tục chỉ đạo và định hướng nghệ thuật đối với các đơn vị nghệ thuật để sáng tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng, nội dung, nghệ thuật, phản ánh chân thực những vấn đề nóng của xã hội. Định hướng thẩm mỹ cho khán giả, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ mới. Tăng cường hơn nữa việc giao lưu quan hệ quốc tế trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn để quảng bá các giá trị độc đáo của nghệ thuật truyền thống Việt Nam với bạn bè quốc tế, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật của các nước trên thế giới để tiếp tục xây dựng và phát triển nền nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ưu tiên đặc biệt cho các đơn vị nghệ thuật địa phương trong giao lưu nghệ thuật biểu diễn với các nước trong khu vực và thế giới. Đặc biệt, cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đề án để các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật công lập sát hơn với tình hình thực tế, đặc biệt là sẽ xây dựng những đề án để đầu tư nhiều hơn kinh phí cho lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn như: Đề án sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn của Trung ương; Đề án một số chương trình nghệ thuật đỉnh cao; Tiếp tục nghiên cứu thực hiện Đề án Sân khấu học đường; Xây dựng Đề án số hóa hệ thống quản lý nhà nước về nghệ thuật biểu diễn;Xây dựng và thực hiện Đề án đầu tư quảng bá các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu của Việt Nam và thế giới... Thứ trưởng khẳng định: “Tăng cường hơn nữa công tác đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Có cơ chế ưu đãi đặc thù để khuyến khích thế hệ trẻ theo học các loại hình nghệ thuật truyền thống để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời thu hút các tài năng trẻ có chuyên môn cao và tâm huyết với nghệ nhằm xây dựng và phát triển lực lượng kế thừa trong sáng tác và biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Lãnh đạo Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục xem xét có phương án, chính sách hỗ trợ trong sáng tác, biểu diễn để các đơn vị nghệ thuật trung ương có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023”. 

THUÝ HIỀN, ảnh: LÊ THUỶ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top