Bế mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh thủ đô

VHO-Đội THPT Phan Huy Chú đã lần đầu tiên vô địch Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh thủ đô lần thứ XXI – Cúp Number 1 Active sau chiến thắng 2-0 trong trận chung kết trước THPT Thạch Thất vào ngày 8.1 trên SVĐ Hoàng Mai, Hà Nội.

Ở trận chung kết khép lại một mùa giải đáng nhớ, đã có hơn 5.000 CĐV là các thầy, cô giáo, các em học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là của THPT Phan Huy Chú, THPT Thạch Thất, THPT Nguyễn Trãi và THPT Green City Academy đến theo dõi, cổ vũ các cầu thủ ở trận tranh giải Ba và chung kết.

Bế mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh thủ đô - Anh 1

Đội THPT Phan Huy Chú lần đầu đăng quang ngôi vô địch giải. Ảnh: Thuần Thư

Trước trận chung kết, THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín) đã giành chiến thắng 5-4 trên chấm luân lưu trước THPT Green City Academy (hòa 1-1 hai hiệp chính) trong trận tranh giải Ba. THPT Nguyễn Trãi đoạt HCĐ còn THPT Green City Academy giành giải Phong cách, một cái kết đẹp cho cả hai đội bóng.

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI - 2022 Cúp Number 1 Active có 82 đội tham dự, diễn ra 160 trận đấu trong suốt thời gian gần 2 tháng. Đây là một trong những giải đấu phong trào có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Nhật – Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội nhấn mạnh, giải đấu này đã là một thương hiệu, luôn thu hút số đội bóng tham dự lên tới khoảng 100 đội. “Tôi từng dự nhiều giải phong trào trên toàn quốc và chưa từng thấy giải nào có quy mô lớn như vậy. Điều đó cho thấy phong trào bóng đá của Hà Nội nói chung và phong trào thể thao học đường ở Thủ đô nói riêng là rất vững mạnh. Giải ANTĐ đã diễn ra qua 21 mùa. Hôm nay được dự khán trận chung kết, cá nhân tôi nhận thấy công tác tổ chức rất chuyên nghiệp. Dù đây chỉ là một giải phong trào nhưng đã được BTC thực hiện rất quy mô. Về các đội, dù ở tuổi học sinh nhưng các em đều có ý thức tốt về bóng đá, thể hiện qua lối chơi, tư duy chiến thuật, qua sự cống hiến trên sân cỏ. Điều này không thể tự nhiên mà có, mà phải qua một quá trình xây dựng, phát triển giải của những nhà tổ chức An ninh Thủ đô", ông Nhật đánh giá.

CHÂU GIANG

Ý kiến bạn đọc