Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Khóm đuôi phụng “độc lạ” ở xứ Quảng

Thứ Sáu 13/01/2023 | 10:39 GMT+7

VHO- Lần đầu tiên khóm đuôi phụng “độc lạ” được ông Trần Tân ở thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi trồng thành công trên đất Quảng Ngãi.

Khóm có màu đỏ rực rỡ, dáng xòe đẹp như đuôi phụng rất bắt mắt

Đến thăm vườn ông Trần Tân ngày cận Tết, những trái khóm (thơm, dứa) có màu đỏ rực rỡ, dáng xòe đẹp như đuôi phụng rất bắt mắt. Ông Tân chia sẻ, cách đây gần 2 năm, ông có theo dõi chương trình về nông nghiệp và thấy giống khóm đuôi phụng rất độc đáo, ông đã lập tức mua giống về trồng thử tại vườn nhà. “Vườn tôi ngày xưa ông bà cũng trồng khóm, kết hợp thổ nhưỡng đất đồi của xã Nghĩa Hòa rất thích hợp để trồng loại cây này nên tôi đã mạnh dạn trồng thí điểm”, ông Tân bày tỏ.

Vườn khám trồng thử nghiệm của ông Trần Tân ra đúng vào dịp Tết

Ông Tân trồng cây giống và chăm sóc suốt hơn 1,5 năm. Để trái khóm ra đúng vào dịp cận tết, ông có những bí quyết nhà nông riêng biệt. Theo ông Tân, thông thường vào tháng 5 âm lịch là thời điểm thu hoạch trái khóm để người dân trưng Tết Đoan Ngọ. Tuy nhiên, nếu thu hoạch thời điểm này, khóm sẽ không đậu trái vào dịp tết. Khóm đuôi phụng ra trái rất lâu, phải có thời gian đủ dài để trái ra đều và đạt hình dạng trái như mong muốn rất khó. Do vậy, tôi sử dụng biện pháp kích đọt cây, sau khi kích đọt thì nữa tháng là lên búp, 5 tháng sau thu hoạch. Tính như vậy, nhà vườn vào dịp cận tết lúc nào cũng có khóm. “Bản thân tôi rất lo lắng về thành quả trồng cây nhất là có trái vào dịp tháng Chạp, những trái khóm đuôi phụng đã kết quả, hình dáng rất đẹp, khiến tôi vui mừng”, ông Tân nói.
Cây khóm có đặc điểm chỉ trồng 1 lần và thu hoạch đến 2-3 năm sau, từ cây khóm mẹ có thể nhảy từ 1-2 đọt đối với khóm đuôi phụng và 4-5 đọt đối với loại khóm bản địa, do vậy cây khóm phù hợp thổ nhưỡng nơi này.

Thăm nhà vườn ông Tân sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hình dáng đuôi phụng của trái khóm

Vườn ông Tân có 4 loại giống khóm gồm khóm đuôi phụng, khóm son (trái khóm có màu đỏ từ lúc nhỏ đến chín), khóm bản địa (khóm thường) và khóm không gai (khóm không có gai trên lá cây nhưng trái rất lớn). Ông cho biết, hiện tại chỉ mới trồng thử nghiệm nhưng ông sẽ mở rộng để trồng khóm đuôi phụng phục vụ thị trường tết nhiều năm sau. Ông hy vọng rằng, dịp tết này mọi người đến thăm nhà vườn của ông sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hình dáng đuôi phụng của trái khóm.

NHƯ ĐỒNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top