Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Tết của những người lính quân hàm xanh nơi biên giới

Thứ Bảy 21/01/2023 | 08:42 GMT+7

VHO- Khi người người, nhà nhà quây quần cùng nhau vui xuân, đón Tết, thì những người lính mang quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc tại Điện Biên vẫn miệt mài với công việc tuần tra, canh gác bảo vệ từng mét đường biên, cột mốc trên biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa (Nậm Pồ) tham gia gói bánh chưng tặng người dân ăn Tết

Vượt lên nỗi nhớ gia đình, người thân, những người lính biên phòng vẫn ngày đêm nỗ lực giữ gìn sự bình yên nơi miền biên giới cực Tây của Tổ quốc và giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Năm nay là cái Tết thứ 3 Thiếu úy Lò Văn Nam ở Đồn Biên phòng Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ở lại trực Tết tại đơn vị. Dù không được quây quần cùng người thân trong thời khắc giao thừa, đón chào năm mới, nhưng do luôn xác định "đồn là nhà, biên giới là quê hương”, nên anh rất vui khi được đón chào năm mới cùng đồng chí, đồng đội.

“Tết ở đơn vị có đồng chí đồng đội; với nhiều hoạt động vui chơi giải trí trong đơn vị cũng rất vui. Ở Đồn ai cũng xa nhà nhưng tình đồng chí, đồng đội dành cho nhau đã làm vơi đi nỗi nhớ nhà. Trong thâm tâm, mỗi chúng tôi đều xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là bảo vệ đất nước, do đó chúng tôi sẽ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Nhiều cán bộ chiến sĩ biên phòng tạm gác nỗi niềm riêng, ở lại chăm lo tết cho đồng bào các dân tộc khó khăn

Còn với những tân binh tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, năm nay là Tết đầu tiên xa gia đình, nhưng mỗi người đều gác lại nỗi niềm riêng để đón Tết trọn vẹn cùng đồng đội và bà con nơi phên dậu Tổ quốc.

Chiến sĩ Quàng Văn Thùy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên nói: “Tôi lần đầu tiên ăn Tết xa nhà, cũng nhớ nhà, nhưng được các đồng chí cán bộ chỉ huy trong đồn động viên, tôi luôn yên tâm tư tưởng công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Để động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán, Ban chỉ huy các Đồn Biên phòng thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động tại khuôn viên của các đồn để giúp cán bộ, chiến sĩ cùng trải nghiệm hoạt động đón Tết, vui xuân.

Các anh vẫn luôn chắc tay súng, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, cho nhân dân được đón Tết bình yên

Thượng tá Lò Văn Ván, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang cho biết, ngoài các hoạt động gói bánh chưng, tặng quà Tết cho người dân, các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng cắt cử nhau xuống chung vui Tết với bà con dân bản. Với các chiến sĩ mới, đây là những trải niệm khó có thể quên trong cuộc đời mình.

“Tết đến xuân về, Đảng ủy Ban chỉ huy đồn đã chuẩn bị đầy đủ, ngoài chế độ của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh hỗ trợ thì đơn vị cũng trích từ quỹ tăng gia để có suất quà trị giá 1 triệu đồng cho các cán bộ, chiến sĩ ăn Tết”.

Mùa xuân mới đang về trên mọi nẻo vùng cao Tây Bắc. Trong tiết trời xuân, những người lính mang quân hàm xanh vẫn đang lặng thầm, chắc tay súng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới; tất cả vì mục tiêu vì hạnh phúc của nhân dân và bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

VOV.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top