Hương sắc Tết Việt trên báo chí quốc tế

VHO- Trong những ngày Tết Nguyên đán, không ít báo chí nước ngoài quan tâm đến đời sống kinh tế, văn hóa của người Việt qua không khí Tết.

Hương sắc Tết Việt trên báo chí quốc tế - Ảnh 1.

Trang tin tức Wion có trụ sở tại Ấn Độ đã đăng tải bài viết "Tết Nguyên đán 2023: Nguồn gốc, truyền thống và những điều cần biết". Bài viết giải thích: Có rất nhiều cách người Việt đón Tết Nguyên Đđn. Đây là dịp để tổ chức các lễ hội truyền thống và gắn kết các thành viên trong gia đình. Các gia đình Việt sẽ dọn dẹp và trang trí nhà cửa để đón Tết, chuẩn bị một bữa tiệc để cúng ba vị thần bếp và cầu nguyện cho một căn bếp đầy ắp đồ ăn cho cả năm.

Còn hai trang Nhật báo Hoa Nam và Thời báo Jakarta thì đăng tải những bài viết giải thích lý do người Việt lại chào đón năm con Mèo chứ không phải năm Thỏ như một số quốc gia châu Á khác. Lúa gạo là một phần quan trọng trong kinh tế nông nghiệp của Việt Nam, nhưng cây lúa thường bị đe dọa bởi chuột đồng. Những con mèo là khắc tinh của loài chuột chúng là loài động vật phổ biến với người Việt Nam, tờ Nhật báo Hoa Nam giải thích. Còn bài viết trên thời báo Jarkata thì nhận định, năm con Mèo sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió cho người Việt.

Trang tin Sortira Paris của Pháp cũng cho biết, Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn nhất trong năm đối với người Việt Nam. Đây là truyền thống được duy trì qua nhiều thế hệ người Việt. Bài viết cũng gợi ý những địa điểm đón tết ở Paris cho những người Việt xa xứ và bạn bè quốc tế muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam.

Còn tại Việt Nam, hương sắc Tết Việt cũng được khắc họa đậm nét qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Anh Marcus Lacey. Anh đã đến Việt Nam vào năm 2016 và phải lòng đất nước và con người nơi đây. Tết là một trong số những chủ đề khơi gợi nhiều cảm hứng cho nhiếp ảnh gia này. Chúng ta đang sống trong những thời khắc đẹp nhất của Xuân Quý Mão, khi con người và trời đất giao hòa, những bộn bề của cuộc sống tạm nhường chỗ cho những khoảnh khắc thiêng liêng, trân quý.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc