Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan

VHO- Trong ngày mùng 5 Tết Quý Mão, nhiều hoạt động diễn ra tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã thu hút hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến du xuân, trong đó phần lớn là các bạn trẻ đến xin chữ, cầu cho một năm mới nhiều thuận lợi, may mắn và bình an, thể hiện sự kính lễ với cái nôi quốc học của dân tộc.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan - Anh 1

Theo ghi nhận của Văn Hóa, ngày mùng 5 Tết Quý Mão (26.1 Dương lịch), hàng ngàn người dân, du khách đã đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tham quan, xin chữ đầu năm.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan - Anh 2

Người dân xếp hàng mua vé vào di tích

Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan - Anh 3

Hệ thống vé điện tử giúp du khách thuận tiện trong việc vào di tích

Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan - Anh 4

Dòng người tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan - Anh 5

Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan - Anh 6

Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan - Anh 7

Tại các khu vực tham quan như Khuê Văn Các, khu Thái học, sân Bái đường, Vườn bia Tiến sĩ, khu tưởng niệm đều được trang hoàng sạch đẹp, c ác hoạt động trong Khu di tích dù có rất đông khách tham quan nhưng đều diễn ra quy củ 

Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan - Anh 8

Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan - Anh 9

Sau hai năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội chữ Xuân Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở lại với nhiều hoạt động văn hóa ấn tượng, đặc sắc, thu hút người dân, du khách tham quan, chiêm bái và trở thanh nét văn hoá của Thủ đô.

TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc