Quảng Ngãi đồng loạt ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

VHO- Ngày 28.1 (mùng 7 Tết), các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão.

Quảng Ngãi đồng loạt ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Anh 1

Trồng dừa tạo cảnh quan ở bãi biển Mỹ Khê, TP Quảng Ngãi

Tại bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cùng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND TP Quảng Ngãi tham gia trồng hơn 560 cây xanh. Tổng kinh phí thực hiện hơn 2 tỷ 900 triệu đồng. Trong đó nguồn kinh phí xã hội hoá 2 tỷ 650 triệu đồng và nguồn ngân sách thành phố là 274 triệu đồng.

Quảng Ngãi đồng loạt ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Anh 2

Các đơn vị ủng hộ cùng với thành phố trồng dừa tăng diện tích phủ xanh biển Mỹ Khê

UBND TP Quảng Ngãi đã nhận sự ủng hộ, tài trợ của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đóng góp nguồn lực để cùng với thành phố trồng hàng trăm cây dừa tạo cảnh quan, tăng diện tích phủ xanh khu vực biển Mỹ Khê, góp phần thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Trà Thanh Danh - Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các phòng ban, MTTQ và các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, vai trò và tác dụng, lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc yêu quý cây xanh. Từ đó mới có hành động trồng, giữ gìn chăm sóc bảo vệ cây xanh. Việc trồng cây xanh góp phần tạo “lá phổi” xanh cho đô thị, cảnh quan, môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng thành phố “Xanh, sạch, năng động và thân thiện”.
Cũng trong sáng nay, tại huyện Tư Nghĩa và Bình Sơn cũng đồng loạt tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. 
Tại huyện Tư Nghĩa, ông Đặng Ngọc Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng UBND huyện Tư Nghĩa, cán bộ, nhân dân xã Nghĩa Thương tham gia trồng 30 cây bàng Nhật trong khuôn viên UBND xã Nghĩa Thương.

Quảng Ngãi đồng loạt ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Anh 3

Huyện Bình Sơn trồng cây sao đen tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Hòa

Tại huyện Bình Sơn, cán bộ UBND huyện, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND xã Bình Hòa đã ra quân trồng 177 cây phượng vĩ và cây sao đen tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Hòa. 
Tết đến, cây cối đâm chồi nảy lộc, người dân Quảng Ngãi phơi phơi đón mùa xuân và không quên hưởng ứng phong trào trồng cây xanh theo lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”… Sau mỗi tết trồng cây, Quảng Ngãi lại có thêm hàng triệu cây xanh được trồng, chăm bón. Màu xanh sẽ được bao phủ không chỉ có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh nhiều thách thức do biến đổi khí hậu mà còn góp phần phát triển kinh tế.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc