CLB Hà Nội đoạt Siêu Cúp quốc gia lần thứ 5

VHO-Dù thiếu nhiều tên tuổi đã đồng hành cùng thành công của CLB bóng đá Hà Nội trong những năm qua như Quang Hải, Văn Hậu nhưng đội bóng thủ đô vẫn chiến thắng thuyết phục, giành chức vô địch Siêu cúp quốc gia – Cúp THACO năm 2022 vào tối 29.1 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội.

Bước vào trận với quyết tâm cao, trong khi CLB Hà Nội mong muốn hoàn thành cú hatrick, giành 3 ngôi vô địch của mùa bóng 2022 thì CLB bóng đá Hải Phòng cũng mong muốn lần thứ 2 giành chức vô địch Siêu cúp, kể từ lần đầu vào năm 2005.

CLB Hà Nội đoạt Siêu Cúp quốc gia lần thứ 5 - Anh 1

Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn với quyết tâm cao của hai đội

Trong những phút đầu, CLB bóng đá Hải Phòng nhập cuộc đầy hứng khởi. Tuy nhiên đội bóng thủ đô đã sớm lấy lại thế chủ động, tăng tốc và thực hiện nhiều đường chuyền sắc nét vào thẳng trung lộ, gia tăng áp lực lên đối phương. Dù quyết tâm nhưng vì mất đi 2 trụ cột là Rimario và Moses Oloya nên đội bóng đất cảng đã không thể chiếm ưu thế trước đội chủ nhà. Phút 26, CLB Hà Nội mở tỉ số trận đấu do công của Lucao.

Sau khi bị dẫn trước, dù nỗ lực nhưng CLB Hải Phòng đã không thể có bàn thắng quân bình tỉ số. Phút 76, CLB Hà Nội có bàn thắng thứ 2 do công của Văn Kiên và đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước CLB Hải Phòng, CLB bóng đá Hà Nội đã khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch V.League. Đây cũng là chức vô địch Siêu cúp thứ 5 của đội bóng thủ đô. Phần thưởng cho nhà vô địch là cúp và 300 triệu đồng, trong khi CLB Hải Phòng nhận 200 triệu.

CLB Hà Nội đoạt Siêu Cúp quốc gia lần thứ 5 - Anh 2

Không khí hứng khởi trên khán đài

Đội trưởng CLB bóng đá Hà Nội Nguyễn Văn Quyết cũng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với phần thưởng 10 triệu đồng. Cũng với phần thưởng này, Lucao giành danh hiệu Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của trận Siêu cúp.

CLB Hà Nội đoạt Siêu Cúp quốc gia lần thứ 5 - Anh 3

CLB bóng đá Hà Nội giành Siêu cúp một cách thuyết phục

Phát biểu tại trận tranh Siêu cúp bóng đá quốc gia - Cúp THACO năm 2022, nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức cho biết, sau một năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, Siêu cúp bóng đá quốc gia đã trở lại. Đây là trận đấu mà trong hơn 20 năm qua được xem là trận thư hùng đỉnh cao giữa hai đội bóng giành ngôi cao nhất của hai giải đấu vô địch quốc gia và Cúp quốc gia, đồng thời thực hiện sứ mệnh là trận đấu thứ nhất, trận đấu mở màn cho cả một mùa giải của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ.

“Bóng đá Việt Nam vừa qua một chu kỳ 5 năm rất thành công. Chúng ta đang bước vào một chu kỳ mới. Hy vọng trận Siêu cúp này và mùa giải năm nay sẽ mở đầu một chu kỳ thành công mới”, nhà báo Lê Xuân Sơn nhấn mạnh.

THU SÂM; ảnh: BTC

Ý kiến bạn đọc