Triển khai các giải pháp để giảm áp lực giao thông khu vực Kinh thành Huế

VHO- Hiện nay lượng phương tiện giao thông lưu thông vào khu vực Kinh thành Huế tại cổng Cửa Ngăn khá lớn. Đây cũng chính là tuyến đường để du khách đi bộ từ bến xe Nguyễn Hoàng vào tham quan Đại Nội Huế nên thường xảy ra tình trạng ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Triển khai các giải pháp để giảm áp lực giao thông khu vực Kinh thành Huế - Anh 1

Tại cổng Cửa Ngăn vào Kinh thành Huế, phương tiện và người đi bộ đều đi chung trên lòng đường hẹp, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Ngày 8.2, ông Nguyễn Văn Phương- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện các cơ quan liên quan đã có buổi khảo sát tình trạng giao thông tại khu vực xung quanh di tích Đại Nội, Kinh thành Huế. Qua đó, nhằm nhanh chóng triển khai các giải pháp để giảm áp lực giao thông ở khu vực này, đáp ứng nhu cầu của người dân và các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch.

Tuyến đường Cửa Ngăn vừa là tuyến đường có nhiều phương tiện lưu thông theo hướng vào khu vực Kinh thành Huế. Đây cũng là con đường mà nhiều đoàn du khách đi bộ từ bến xe du lịch Nguyễn Hoàng (ngã ba đường Lê Duẩn- Cửa Ngăn) vào tham quan Đại Nội Huế. Do đường không có vỉa hè, du khách phải đi bộ xuống lòng, trong khi đó đường hẹp chỉ 4,4m- 6m nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, vị trí kẻ vạch đường cho người đi bộ tại đoạn  giao nhau giữa đường Ông Ích Khiêm và Cửa Ngăn quá gần góc cua, khuất tầm nhìn nên ảnh hưởng đến người và phương tiện tham gia giao thông.

Triển khai các giải pháp để giảm áp lực giao thông khu vực Kinh thành Huế - Anh 2

Vạch đường dành cho người đi bộ đoạn ngã ba Cửa Ngăn- Ông Ích Khiêm quá gần góc cua nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cùng với sự hồi phục mạnh của du lịch, lượng du khách đến Huế và tham quan khu di sản Huế đang tăng nhanh nên vấn đề áp lực giao thông trên tuyến đường này cần sớm được giải quyết, đặc biệt là vấn đề đi bộ qua Cửa Ngăn. Sau buổi khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với UBND TP.Huế để lấy ý kiến của người dân sinh sống ở đường Trần Huy Liệu (khu vực tiếp giáp bến xe du lịch Nguyễn Hoàng) về phương án xây dựng cầu gỗ kết nối đường Trần Huy Liệu với khu vực Thượng Thành. Qua đó, để người dân và du khách có thể đi bộ vào Đại Nội.

Lãnh đạo tỉnh cũng giao các đơn vị liên quan phối hợp tiến hành nghiên cứu các giải pháp giảm áp lực giao thông không chỉ khu vực Cửa Ngăn mà còn toàn khu vực nội thành Huế. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhanh chóng tiến hành nâng cấp, chỉnh trang lại bãi đỗ xe ở khu vực Đại Nội nhằm từng bước hiện đại hóa, tăng công suất cho bãi đỗ xe.

Không chỉ vấn đề giao thông, ông Nguyễn Văn Phương- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề nghị UBND TP.Huế thành lập tổ công tác liên ngành để kịp thời xử lý các bất cập mà du khách phản ánh và các vi phạm gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch trên địa bàn. Yêu cầu, Sở TT&TT lắp đặt các camera giám sát tại các điểm xảy ra tình trạng cò mồi, chèo kéo, bắt khách để theo dõi, xử lý theo quy định pháp luật.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc