Khánh Hòa: Cơ hội đón lượng lớn khách Trung Quốc trở lại

VHO- Trong dịp Tết Quý Mão, Hãng hàng không Vietjet đã có nhiều chuyến bay đưa khách từ Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau khi nhập cảnh, du khách Trung Quốc đã di chuyển đến nghỉ dưỡng, tham quan du lịch Nha Trang - Khánh Hòa. Trong đó có lưu trú tại các khách sạn: Havana, Comodo... Du khách Trung Quốc còn đi tour 4 đảo, du thuyền trên vịnh Nha Trang, tham quan VinWonders Nha Trang, Khu du lịch Hòn Tằm, trải nghiệm dịch vụ tắm bùn, tham quan các di tích, danh thắng nổi tiếng của Nha Trang - Khánh Hòa.

Khánh Hòa: Cơ hội đón lượng lớn khách Trung Quốc trở lại - Anh 1

 Đón du khách Trung Quốc tại Sân bay quốc tế Cam Ranh

Thông tin đến Văn Hóa, bà Lê Thị Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh cho biết, từ nay đến ngày 23.3, Hãng hàng không Vietjet tổ chức khoảng 35 chuyến bay đưa khách Trung Quốc từ 3 tỉnh: Tứ Xuyên, An Huy, Hồ Nam đến Khánh Hòa với tần suất 4 - 5 chuyến bay/tuần, mỗi chuyến sẽ có từ 180 đến 220 khách. Các hãng hàng không China Southern, Vietjet cũng đã có kế hoạch mở đường bay từ các thành phố lớn của Trung Quốc đến Khánh Hòa từ ngày 26.3.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa vui mừng cho biết: “Sự trở lại của khách Trung Quốc trong những ngày qua là tín hiệu vui và đáng mừng cho ngành Du lịch địa phương”. Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, năm 2019 (thời điểm khách Trung Quốc đến Khánh Hòa đông nhất), tỉnh đón khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc, chiếm hơn 70% lượng khách quốc tế của tỉnh. Nếu thị trường khách Trung Quốc hồi phục lại bằng năm 2019 thì du lịch Khánh Hòa sẽ rất sôi động.

Để chuẩn bị cho việc đón khách Trung Quốc cũng như các thị trường khách du lịch khác, Sở Du lịch đã có công văn chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị nhân lực và các sản phẩm du lịch tốt nhất để đón khách. Các cơ sở lưu trú bố trí phòng cách ly y tế tạm thời cho khách du lịch nhập cảnh bị mắc Covid-19; phối hợp ngay với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Hầu hết các khu vui chơi, điểm du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại sau dịch Covid-19 và được chỉnh trang nâng cấp đáp ứng và phục vụ du khách tốt nhất. Nhiều sản phẩm du lịch mới cũng được hình thành và đi vào hoạt động, sẵn sàng đón khách.

Năm 2023, ngành du lịch đặt mục tiêu đón hơn 4 triệu lượt khách, tăng gần 100% so với năm 2022, trong đó có 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch 21.000 tỉ đồng.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc