Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Về Ba Chẽ vui hội Lồng Tồng với đồng bào Tày xã Lương Mông

Thứ Hai 13/02/2023 | 16:05 GMT+7

VHO- Ngày 11 và 12.2 (tức ngày 21 và 22 tháng Giêng) tại xã Lương Mông, UBND huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ hội Đình Đồng Chức và lễ hội Lồng Tồng( lễ hội xuống đồng) với mong muốn cầu trời cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no.

Lễ hội góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Lương Mông nói riêng, huyện Ba Chẽ nói chung đến với du khách

Lễ hội Đình Đồng Chức và lễ hội Lồng Tồng xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh mang đậm bản sắc văn hóa của của đồng bào dân tộc trên địa bàn, thể hiện niềm tin, mong muốn của đồng bào Tày nơi đây về một mùa màng tươi tốt, tạo ra của cải vật chất, nhà nhà no ấm, hạnh phúc. Trong sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc, lễ hội Lồng Tồng không còn của riêng đồng bào Tày, mà đã trở thành ngày hội chung, nơi quy tụ bản sắc văn hóa các dân tộc. Đây còn là dịp để người dân huyện Ba Chẽ và các xã, các tỉnh lân cận như Lạng Sơn, Bắc Giang quảng bá, giới thiệu những danh lam thắng cảnh, nét đẹp văn hóa, những sản vật đặc trưng, đồng thời.giao lưu, mua sắm các sản phẩm OCOP và giao lưu, chúc nhau một năm mới vui tươi và hạnh phúc.

Thực hiện nghi lễ cuốc hố, tra hạt cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa mùa bội thu

Lễ hội diễn ra với 2 nội dung gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ bao gồm nghi thức cúng Thành Hoàng làng, Lễ rước long ngai bài vị Thành Hoàng làng, nghi thức tuyên chúc văn, lễ dâng hương, lễ cầu mùa, với mong muốn cầu cho một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống no đủ.

Ở phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động thi cuốc hố, tra hạt; thi cấy lúa và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, giao hữu bóng chuyền hơi giữa các thôn; trình diễn giã bánh dày; gói bánh Tày, bánh Cóoc mò và biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm chất dân gian, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo quần chúng nhân dân và du khách đến vui xuân, trẩy hội.

 Thi cấy lúa hứa hẹn một năm mùa màng tươi tốt, nhà nhà no ấm, hạnh phúc

Đình Đồng Chức xã Lương Mông là di tích lịch sử gắn liền với quá trình hình thành và xây dựng lên xã Lương Mông của các bậc tiền nhân và là nơi diễn ra các sinh hoạt cộng đồng, nơi tổ chức các sự kiện quan trọng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã. Đình được lập nên để thờ Tĩnh Mục Hiển Minh Chiêu Ứng Đại vương Phạm Tôn Thần (Tiện điền nguyên súy Đại tướng quân Phạm Ngũ Lão) và phối thờ các vị thành Hoàng Làng đã có những đóng góp lớn lao trong công cuộc khai phá ruộng đồng, tạo dựng xóm làng.

Việc tổ chức Lễ hội Đình Đồng Chức và lễ hội Lồng Tồng nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nét văn hóa đặc trưng, riêng biệt của địa phương, qua đó tạo sức hút đối với du khách thập phương, góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Lương Mông nói riêng, huyện Ba Chẽ nói chung đến với du khách.

Q.VY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top