Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Liên Hợp Quốc công chiếu phim tài liệu về Việt Nam

Thứ Ba 14/02/2023 | 07:24 GMT+7

VHO- Mới đây, tại New York, bộ phim tài liệu về Việt Nam Viet Nam: Picking up the Pieces (Tạm dịch: Việt Nam đi lên từ vụn vỡ) do tổ chức điện ảnh Downtown Television (DCTV) thực hiện tại Việt Nam năm 1978 về nỗ lực tái thiết của Việt Nam sau khi thống nhất đất nước đã được công chiếu lại.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (thứ hai từ phải sang) và các bạn Mỹ tại buổi công chiếu lại bộ phim tài liệu về Việt Nam Vietnam: Picking up the Pieces ngày 12.2 tại New York (Mỹ). Ảnh: TTXVN

Buổi công chiếu diễn ra nhân dịp dịp kỷ niệm 50 năm ký Hiệp định Paris và tôn vinh bà Cora Weiss, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị của DCTV, người bạn lâu năm của Việt Nam, là nhà hoạt động hòa bình nổi tiếng, tham gia phong trào chống chiến tranh Việt Nam từ thập niên 60 của thế kỷ trước, từng được đề cử giải Nobel Hòa bình. Tới tham dự buổi công chiếu có Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, nhiều Đại sứ, Trưởng Phái đoàn các nước, Ban Thư ký Liên Hợp Quốc và nhiều bạn bè Mỹ. 

Bộ phim có góc nhìn tương đối khách quan, chân thực của những nhà làm phim Mỹ đã giúp công chúng Mỹ và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về những hậu quả tàn khốc của cuộc chiến tranh tại Việt Nam, cũng như những nỗ lực to lớn của Nhà nước và nhân dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn, với tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, tinh thần đoàn kết, lạc quan, tin tưởng để tái thiết đất nước, xây dựng cuộc sống mới. 

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn các nước tại Liên Hợp Quốc đánh giá cao thông điệp của bộ phim còn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện nay và cho rằng đây là tư liệu hữu ích có thể giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn những hậu quả của chiến tranh, xung đột, qua đó lan tỏa thông điệp kêu gọi chấm dứt chiến tranh, phấn đấu vì hòa bình và phát triển

Bên lề buổi chiếu phim, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã tri ân những đóng góp của đoàn làm phim, bà Cora Weiss và một số khách mời, bạn Mỹ. Đại sứ cảm ơn các bạn Mỹ đã có nhiều hành động thiết thực, hiệu quả trong việc vận động dư luận Mỹ phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam trước đây cũng như tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước hiện nay vì mục tiêu hòa bình, phát triển.

Bà Cora Weiss (sinh năm 1934) là một trong những người bạn lâu năm, thân thiết của Việt Nam và một trong số các nhà hoạt động phản chiến nổi bật nhất tại Hoa Kỳ. Bà đồng sáng lập và điều phối tổ chức phi chính phủ “Ủy ban Liên lạc với Gia đình Tù binh Mỹ bị giam giữ tại Việt Nam” (COLIAFAM) hoạt động từ năm 1969 đến 1973, vào Việt Nam nhiều lần để hỗ trợ trao đổi thông tin giữa tù binh Mỹ với gia đình họ và đón một số tù binh được trả tự do. Sau năm 1975, bà Cora Weiss tiếp tục thực hiện một số hoạt động nhân đạo giúp đỡ Việt Nam và phối hợp, giúp đỡ nhiều mặt cho Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

NGUYỄN HÙNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top