Quảng Nam: Tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo, 8 người tử vong

VHO- Đã có 8 người tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vào sáng sớm ngày 14.2. Ngoài ra có 12 người đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Quảng Nam: Tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo, 8 người tử vong - Anh 1

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra sáng ngày 14.2

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy vào khoảng 4 giờ sáng ngày 14.2 tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công (đường ven biển 129) và đường Hậu Cần Cảng Tam Hiệp thuộc thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Tại thời điểm nói trên, ô tô khách BKS 76B-006.60 do ông Phạm Đức Hậu (SN 1975, trú phường Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu hành trên đường Võ Chí Công theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng trên xe chở theo 19 người, xảy ra tai nạn với ôtô đầu kéo BKS 92H-004.33, kéo theo sơmi rơ-moóc 92R-004.69 do ông Trần Minh Nhật (SN 1982, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam ) điều khiển lưu hành trên đường Hậu Cần Cảng Tam Hiệp theo hướng QL1A đi cảng Tam Hiệp.

Vụ va chạm kinh hoàng khiến 8 người tử vong (6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện); 12 người hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Tại hiện trường, chiếc ô tô khách bị hư hỏng nặng. Lực lượng Công an huyện Núi Thành và Công an tỉnh đã khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường, khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trung tâm cấp cứu 115 của tỉnh Quảng Nam và cấp cứu thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cũng có mặt tại hiện trường để cấp cứu, sơ cứu cho nạn nhân.

Quảng Nam: Tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo, 8 người tử vong - Anh 2

Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong, 12 người khác đang cấp cứu tại bệnh viện

Ngay sau vụ tai nạn, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng các ngành chức năng đã đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan phối hợp với Công an huyện Núi Thành khẩn trương tổ chức cứu nạn, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam hỗ trợ thân nhân gia đình người tử vong 5 triệu đồng mỗi nạn nhân;  hỗ trợ mỗi người bị thương 3 triệu đồng.

Quảng Nam: Tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo, 8 người tử vong - Anh 3

Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nói trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương có biện pháp khắc phục nhanh hậu quả vụ tai nạn.

Đồng thời phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng tổ chức đoàn công tác cùng các cơ quan thành viên liên quan lên đường đến trực tiếp hiện trường để phối hợp lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Công an tỉnh Quảng Nam về vụ TNGT nghiêm trọng làm 8 người tử vong, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT phối hợp với Công an Quảng Nam và các đơn vị chức năng kịp thời triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các nạn nhân. Đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước mắt, lực lượng chức năng đã xác định danh tính 7 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nói trên. Tất cả đều đến từ TP Quảng Ngãi.

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm: Phạm Đức Hậu (SN 1975, lái xe khách);  Lê Thị Xã (SN 1970);  Đặng Liên (SN 1962); Đinh Văn Hai (SN 1969); Bạch Ngọc Linh (chưa rõ năm sinh);  Trần Thị Máy (SN 1968); Nguyễn Trần Hữu Trung (SN 1999).

Các nạn nhân bị thương cũng, trú tại huyện Tư Nghĩa và TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, gồm:  Nguyễn Quế (SN 1936); Võ Thanh Lùng (SN 1997);  Lê Thị Lệ (SN 1975); Phạm Thị Mơ (SN 1963); Võ Thị Thúy Trâm (SN 1984); , Lê Thị Tính (SN 1973); Dương Ngọc Kỳ (SN 1970); Lê Tuấn Hoa (SN 1968); Trần Thị Bông (SN 1963); Phạm Văn Ấn (SN 1962); Cao Thị Thủy; Đinh Tám ( chưa rõ năm sinh)

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc