Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Phản cảm hình ảnh rác thải trên đường lên di tích quốc gia Hải Vân Quan

Thứ Ba 14/02/2023 | 11:30 GMT+7

VHO-Hướng đến thành phố môi trường, thành phố du lịch, nhưng hiện nay Đà Nẵng vẫn còn "mất điểm" bởi ô nhiễm rác thải ở một số nơi. 

Rác thải không những ảnh hưởng đến môi trường sống mà còn làm giảm chất lượng môi trường du lịch. Đơn cử như trên tuyến đường đèo lên di tích quốc gia Hải Vân Quan (quận Liên Chiểu), rác thải đã trở thành “căn bệnh”  từ bao năm nay mà cơ quan chức năng không giải quyết rốt ráo, triệt để. Đây là cung đường rất đẹp, mỗi ngày thu hút hàng trăm đoàn khách đi qua, dừng chân chiêm ngưỡng, chụp hình lưu niệm. Tuy nhiên sự tồn tại của rác khiến cho người dân địa phương cũng như du khách mất đi ấn tượng đẹp về Đà Nẵng. 

Anh Nguyễn Hữu Cơ (tài xế xe khách du lịch và cũng là người dân Đà Nẵng) cho biết: Ngày 12.2 vừa qua, anh đưa đoàn khách quốc tế lên tham quan di tích Hải Vân Quan. Có những đoạn hai bên đèo trắng xóa giấy, rác thải làm anh cảm thấy rất ái ngại. “Thành phố du lịch bị ảnh hưởng rất nhiều bởi rác thải, hy vọng cơ quan chức năng quan tâm giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường để những người làm du lịch như chúng tôi có thể tự hào giới thiệu Đà Nẵng với bạn bè trong nước cũng như khách quốc tế”.

Một người dân trông coi miếu Ông Hổ trên cung đường này cho hay, chị trông coi miếu đã 20 năm nay và thấy rác thải tồn đọng từ rất lâu rồi, chỉ có người dân tự dọn dẹp. Không chỉ rác thải do du khách, người dân lên đây tham quan, ăn uống rồi để lại, mà còn có rất nhiều tiền giấy, vàng mã… rải khắp sườn đèo. “Mỗi khi có khách xả rác, rải tiền vàng quanh đây tôi vẫn thường ra nhắc nhở. Nhưng khi không có người trông coi thì tình trạng này lại diễn ra, vào miếu thắp ngang xong là có người ra đốt tiền, vàng. Với thời tiết nắng nóng như Đà Nẵng thì nguy cơ cháy rừng là rất cao. Tôi cũng rất mệt mỏi vì cứ phải dọn rác, nhắc nhở mọi người. Mong cơ quan chức năng có cách giám sát, xử lý, tuyên truyền”, chị nói. 

Sau nhiều lần liên hệ với người có trách nhiệm quận Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết “sẽ nhắc nhở anh em dọn dẹp, chỉ có thùng rác trên đỉnh đèo chứ dọc sườn đèo không thể để thùng rác vì không đủ người quản lý giám sát”. Theo lãnh đạo phường, những việc dọn dẹp này đã… giao cho người dân khu vực xử lý. 

Đồ cúng do người dân, du khách để lại không được dọn dẹp. Ảnh chụp ngày 12.2.2023

Các hộ dân khu vực này cho biết có nhiều người dừng lại thắp hương, đốt tiền vàng gây nguy cơ cháy rừng rất cao

Rác thải rải trắng sườn đèo gây nên sự phản cảm với du khách tham quan

Nếu cơ quan có thẩm quyền không nâng cao trách nhiệm, tăng cường xử lý, giám sát, thì mục tiêu “Đà Nẵng - thành phố môi trường” vẫn còn rất xa vời

Sau hơn 10 năm thực hiện đề án xây dựng thành phố môi trường, vấn đề thu gom, xử lý rác thải đô thị tại Đà Nẵng còn nhiều bất cập. Trong đó nhiều con đường tại Đà Nẵng không được bố trí thùng rác hợp lý, thay vì phân bổ để người dân dễ bỏ rác thì lại tập trung một điểm. Năm 2021, thành phố tiếp tục xây dựng đề án thành phố môi trường giai đoạn 2 với những tiêu chí rất cao như đặt ra tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đạt quy chuẩn đến năm 2025 phải là 95% và đến 2027 là 97%; tỉ lệ chất thải nguy hại phải được thu gom đúng quy định đạt 100%, tỉ lệ hộ dân phân loại rác tại nguồn đến năm 2025 đạt 90%… Tuy nhiên trên thực tế, để đạt được những chỉ tiêu đó, Đà Nẵng còn rất nhiều việc phải làm. 

NGỌC HÀ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top