Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Vượt sóng lớn đưa hàng ra đảo

Chủ Nhật 19/02/2023 | 10:07 GMT+7

VHO- Tranh thủ hai ngày trời còn yên ả trước khi đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, ảnh hưởng đến vùng biển Quảng Nam, chiếc ghe hậu cần nghề cá Qn-03925TS vượt sóng đưa hàng hóa ra đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Hàng hóa tập kết chuẩn bị lên ghe Qna-03925TS ra đảo

Liên tiếp hai buổi sáng ngày 17-18.2, chiếc ghe hậu cần nghề cá Qna-03925TS do ông Phạm Văn Hiến (trú phường Cẩm Nam, TP Hội An) làm thuyền trưởng đã tranh thủ vượt sóng lớn đưa hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm ra đảo Cù Lao Chàm để phục vụ người dân, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn xã đảo và các đơn vị đang thi công công trình trên đảo. 

Cấp tập trung chuyển, vận chuyển hàng lên sắp xếp đưa lên tàu

 Ông Phạm Văn Hiến, thuyền trưởng ghe hậu cần nghề cá Qna-03925TS cho biết, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, thời tiết liên tục xấu, mưa, biển động kéo dài. Đài Khí tượng thủy văn cũng dự báo đợt khồng khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía Nam, từ ngày 19.2, dự báo vùng biển Quảng Nam tiếp tục bị ảnh hưởng, biển động kéo dài. 

Hầm chứa cá của ghe hậu cần được tận dụng để chứa hàng

“Chỉ có hai ngày 17-18. 2 thời tiết tạm ổn, nếu không tranh thủ vận chuyển hàng hóa ra đảo, dự báo những ngày tới thời tiết xấu kéo dài, biển động, sóng to gió lớn tàu không ra khơi được thì hàng hóa trên đảo nguy cơ sẽ khan hiếm, thiếu hụt. Nên dù sóng biển vẫn còn giật cấp 5, cấp 6, ghe chúng tôi cũng cố gắng tranh thủ vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm cùng nhiều loại nhu yếu phẩm ra đảo”, ông Hiến chia sẻ. 

Trong hai ngày, ghe hậu cần nghề cá bé nhỏ này đã vận chuyển khoảng 20 tấn hàng hóa ra Cù Lao Chàm. Trên ghe, có đầy đủ các mặt hàng thiết yếu: 

Không thể thiếu những kiện rau xanh, rau củ quả gởi từ đất liền ra đảo

Những chú lợn từ đất liền ra đảo trên ghe Qna-03925TS

Và có cả hoa tươi vượt sóng ra đảo

Người dân trên đảo chờ ghe mang theo hàng chục tấn hàng cập cảng Cù Lao Chàm 

Người dân trên đảo cho biết, 7 tháng qua, tàu đò chuyên chở hàng hóa thuộc HTX thủy bộ Hội An hết niên hạn sử dụng, chiếc ghe hậu cần nghề cá Qna-03925TS là phương tiện duy nhất đảm nhiệm khâu vận chuyển hàng ra đảo. Người dân Cù Lao Chàm vẫn mong có một tàu đò để đảm bảo công tác vận chuyển và cung cấp hàng hóa ổn định. 

Bốc dỡ hàng hóa từ ghe đưa lên cảng và trung chuyển về mọi nẻo đường, thôn bãi, nhà dân trên đảo 

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng bộ phận không khí lạnh, từ đêm ngày 19.2,  khu vực vùng biển Quảng Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Độ cao sóng từ 2,0-3,0m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2. Tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Quảng Nam và các địa phương ven biển cần có biện pháp phòng tránh gió mạnh, sóng lớn; các khu du lịch ven biển, nhất là vùng biển Cửa Đại - Cù Lao Chàm cần đề phòng sóng biển cao.

THU HOÀI

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top