Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Du lịch Việt Nam được đề cử nhiều hạng mục quan trọng tại WTA lần thứ 30

Thứ Năm 23/02/2023 | 09:46 GMT+7

VHO- Giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards (WTA) lần thứ 30 khu vực châu Á và châu Đại Dương vừa mở cổng bình chọn tại địa chỉ www.worldtravelawards.com

Việt Nam đã 3 lần được tôn vinh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới

Giải thưởng World Travel Awards (gọi tắt là WTA) ra đời vào năm 1993, là giải thưởng uy tín được công nhận trên toàn thế giới và được ví như “Giải Oscar của ngành Du lịch”. Giải thưởng được tổ chức thường niên, nhằm vinh danh những điểm đến nổi bật, những nhà cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng, bao gồm nhiều hạng mục như: Hàng không, Khách sạn, Khu nghỉ dưỡng, Công ty lữ hành, Điểm đến du lịch...

Năm nay, du lịch Việt Nam vinh dự được đề cử tại nhiều hạng mục quan trọng gồm có:

Asia's Leading Tourism Board 2023 (Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á): Tổng cục Du lịch Việt Nam; Asia's Leading Heritage Destination 2023 (Điểm đến di sản hàng đầu châu Á): Việt Nam; Asia's Leading Natural Destination 2023 (Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á): Việt Nam; Asia's Leading Culture Destination 2023 (Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á): Việt Nam; Asia's Leading Beach Destination 2023 (Điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á): Việt Nam; Asia's Leading Sustainable Tourism Destination 2023 (Điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Á): Việt Nam; Asia's Leading Youth Travel Destination 2023 (Điểm đến du lịch dành cho giới trẻ hàng đầu châu Á): Việt Nam; Asia's Leading Business Travel Destination 2023 (Điểm đến du lịch kết hợp công việc hàng đầu châu Á): TP.HCM; Asia's Leading City Tourist Board 2023 (Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á): Sở Du lịch Tp. Hà Nội, Sở Du lịch TP.HCM; Asia's Leading City Break Destination 2023 (Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á): Hà Nội; Asia's Leading Culture City Destination 2023 (Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á): Hội An, Huế; Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2023 (Điểm đến du lịch mới nổi  hàng đầu châu Á): Hà Giang; Asia's Leading Regional Natural Destination 2023 (Điểm đến thiên nhiên cấp địa phương hàng đầu châu Á): Mộc Châu.

Để bình chọn cho các hạng mục đề cử cho Du lịch Việt Nam, độc giả truy cập vào website https://www.worldtravelawards.com/vote  và làm theo các bước sau:

1. Đăng ký/Tạo tài khoản bình chọn

2. Bỏ phiếu bình chọn cho các hạng mục giải thưởng dành cho Du lịch Việt Nam theo hướng dẫn trên website (lưu ý mỗi tài khoản chỉ bỏ được 01 phiếu cho mỗi hạng mục giải thưởng).

Thời gian bình chọn sẽ kéo dài đến hết ngày 23.7.2023.

Sự quan tâm, bình chọn của đông đảo người dân, du khách, cộng đồng sẽ là cơ hội để du lịch Việt Nam tiếp tục được vinh danh tại giải thưởng “Oscar của ngành Du lịch”, là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách, luôn chào đón bạn bè bốn phương đến khám phá dải đất hình chữ S xinh đẹp. Đồng thời cũng là dịp giới thiệu về một Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hội tụ tinh hoa văn hóa, phát triển hiện đại, dịch vụ chất lượng, môi trường an toàn lý tưởng cho mọi du khách.

Trong 5 năm gần nhất, Việt Nam 3 lần được tôn vinh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới; 4 lần nhận danh hiệu Điểm đến hàng đầu châu Á; Tổng cục Du lịch Việt Nam 3 lần được bình chọn là Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á cùng nhiều hạng mục giải thưởng quan trọng khác dành cho ngành du lịch Việt Nam trong hệ thống Giải thưởng World Travel Awards.

Tại giải thưởng World Travel Awards 2022, Du lịch Việt Nam xuất sắc giành được 16 hạng mục giải thưởng hàng đầu Thế giới và 48 hạng mục giải thưởng hàng đầu Châu Á.

ANH VŨ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top