Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

12 phim sẽ được trình chiếu trong Tuần phim “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Thứ Năm 23/02/2023 | 10:37 GMT+7

VHO - Tuần phim “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)” sẽ được tổ chức từ ngày 25.2 đến ngày 3.3.2023 trên phạm vi cả nước. Tuần phim sẽ chính thức khai mạc vào 19h30, ngày 25.2 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội. Giấy mời xem phim các buổi chiếu trong Tuần phim sẽ được phát miễn phí phục vụ đông đảo khán giả từ 16h-20h hằng ngày tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia,m bắt đầu từ ngày 22.2.

Tuần phim do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc  Trung ương (các Đơn vị Điện ảnh) và các đơn vị có liên quan.

Tuần phim là một hoạt động có nghĩa để kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo được thông qua. “Đề cương về văn hóa Việt Nam” là một sự kiện chính trị quan trọng, tạo nền tảng cho sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa mới. Sau 80 năm, những tư tưởng của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tuần phim giới thiệu những bộ phim có đề tài, chủ đề về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước con người Việt Nam, phát hành và phổ biến những bộ phim đặt hàng từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Tuần phim được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, gắn kết với các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước nhân dịp đầu năm mới 2023; tạo không khí phấn khởi, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng và sự chuyển biến rõ nét trong thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành văn hóa, của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhân dịp này, Cục Điện ảnh tổ chức trình chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia những tác phẩm điện ảnh nhưphim truyện Bình minh đỏ - Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất, Cơn giông - Công ty Cổ phần phim Giải phóng sản xuất, Phượng cháy - Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất, Nhà tiên tri - Công ty TNHH  Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất.

Phim tài liệu Hồ Chí Minh, năm 1946 Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn (Hồ Chí Minh, năm 1946 - phần 2) - Công ty Cổ phần Truyền thông Vietking sản xuất.

Phim tài liệu Văn hoá soi đường cho quốc dân đi, Chầu văn - âm hưởng linh thiêng - Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Phim hoạt hình Kỳ tích đầm Dạ Trạch, Tái sinh Nguồn cội”-   Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất, Đôi cánh kim cương - Công ty Cổ phần phim Giải phóng sản xuất.

Để Tuần phim được phổ biến rộng rãi tới đông đảo công chúng, đặc biệt là các khán giả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, Cục Điện ảnh đã tổ chức in bộ phim truyện Bình minh đỏ, Phượng cháy, Nhà tiên tri; phim tài liệu Hồ Chí Minh, năm 1946 Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn (Hồ Chí Minh, năm 1946 - phần 2); phim hoạt hình Kỳ tích đầm Dạ Trạch “Đôi cánh kim cương bằng file HD vào ổ cứng và gửi tới tất cả các Đơn vị Điện ảnh có sử dụng máy chiếu HD và in đĩa DVD gửi tới các đơn vị chưa trang bị máy chiếu HD để phục vụ khán giả.

Hai bộ phim sẽ được chiếu trong lễ khai mạc là phim tài liệu Văn hóa soi đường cho quốc dân đi do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; phim truyện Bình minh đỏ do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất.

Trong đó, phim tài liệu Văn hoá soi đường cho quốc dân đi (đạo diễn Trịnh Quang Tùng) - Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất khẳng định vai trò và vị trí trọng yếu của văn hóa trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Tiếp nối tinh thần đó, văn hóa Việt Nam tới nay đã cho thấy chuyển biến tích cực trong nhiều lĩnh vực then chốt.

Cảnh trong phim Cơn giông

Phim truyện điện ảnh Bình minh đỏ (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân) do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất được lấy cảm hứng từ những chiến công và gương chiến đấu anh dũng của trung đội nữ lái xe đầu tiên trên tuyến đường Trường Sơn. Bộ phim kể về bốn cô gái trẻ được giao nhiệm vụ lái xe vận chuyển hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm từ hậu phương ra tiền tuyến và chở thương bệnh binh, tử sĩ từ các chiến trường về hậu phương.

PHƯƠNG ANH – THANH NGỌC

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top