Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Xác định thời điểm tuyển Việt Nam đá Asian Cup 2023

Thứ Bảy 04/03/2023 | 08:21 GMT+7

VHO- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và nước chủ nhà Qatar vừa thông báo thời gian tổ chức VCK Asian Cup 2023. Theo đó, giải đấu cấp ĐTQG số 1 châu lục sẽ diễn ra từ ngày 12.1 đến 10.2.2024.

VCK Asian Cup có 24 đội sẽ được chia vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng và 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở các bảng đấu vào tranh vòng 16 đội.

Tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 tại VCK Asian Cup 2023

Đội tuyển Việt Nam đã sớm có vé tham dự VCK Asian Cup 2023 nhờ lọt vào Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngoài Việt Nam, 23 đội còn lại gồm chủ nhà Qatar, Iran, Iraq, Australia, Syria, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Oman, Palestine, Jordan, Lebanon, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan,Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Các đội được chia thành 4 nhóm dựa trên thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Theo đó, tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 cùng các tuyển UAE, Oman, Trung Quốc và Syria. Nhóm 1 gồm Qatar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia và Iran.

Ban đầu, VCK Asian Cup 2023 dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6 tới giữa tháng 7 năm nay tại Trung Quốc. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên quốc gia này đã rút quyền đăng cai. Sau quá trình dài chọn lại chủ nhà với sự tham gia của 4 quốc gia là Qatar, Indonesia, Australia và Hàn Quốc, nước chủ nhà World Cup 2022 đã được chỉ định làm chủ nhà của giải đấu.

Dự kiến, buổi lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào tháng 6 tới. Thời gian thi đấu cụ thể gồm các trận vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết sẽ được quyết định sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam có thành tích tốt nhất tại VCK Asian Cup là tứ kết vào các năm 2007 và 2019. Vào ngày 8.3 tới, đội tuyển Việt Nam dưới thời tân HLV HLV Philippe Troussier sẽ có đợt hội quân đầu tiên trong năm nay tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

VĨNH HY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top