Gần 200 kỳ thủ tham dự Giải cờ vua vô địch quốc gia 2023

VHO- Diễn ra từ ngày 3 đến 11.3 tại khu phức hợp The Grand Hồ Tràm Strip (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Giải cờ vua vô địch quốc gia 2023 thu hút gần 200 kỳ thủ đến từ 17 đơn vị, hứa hẹn diễn ra những ngày tranh tài hấp dẫn.

Giải do Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn cờ Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên giải diễn ra tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Gần 200 kỳ thủ tham dự Giải cờ vua vô địch quốc gia 2023 - Anh 1

Giải thu hút gần 200 kỳ thủ

Vì là sân chơi quan trọng nhất trong năm của cờ vua Việt Nam nên giải quy tụ rất nhiều kỳ thủ mạnh, cùng các kỳ thủ được tuyển chọn từ những giải vô địch trong năm, các kỳ thủ trẻ có huy chương trong năm, các kiện tướng, dự bị kiện tướng quốc gia.

Cụ thể, ở bảng nam có Trần Tuấn Minh, Lê Tuấn Minh, Trần Minh Thắng, Nguyễn Văn Huy (Hà Nội), Phạm Chương, Đào Thiên Hải, Đặng Hoàng Sơn (TP.HCM), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ). Tại bảng nữ gần như có đầy đủ các kỳ thủ mạnh nhất hiện nay như: Phạm Lê Thảo Nguyên, Lương Phương Hạnh (Cần Thơ), Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Thanh An, Bạch Ngọc Thuỳ Dương (TP.HCM), Võ Thị Kim Phụng (Bà Rịa – Vũng Tàu), Nguyễn Thị Mai Hưng (Hà Nội).

Gần 200 kỳ thủ tham dự Giải cờ vua vô địch quốc gia 2023 - Anh 2

Các kỳ thủ thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn

Tại giải đấu, các kỳ thủ tranh tài ở những nội dung chính, gồm: Cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp nhoáng; cờ Asean và cờ Khmer (Ouk Chaktrang). Điểm đặc biệt ở giải năm nay là sẽ lồng ghép thêm nội dung thi đấu cờ Asian và cờ Khmer để xem xét lựa chọn lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tới tại Campuchia.

Theo thể thức thi đấu, các kỳ thủ nam, nữ xếp hạng 1-6 được xét đặc cách tham dự Giải cờ vua vô địch quốc 2024 nếu không tham dự giải đồng đội quốc gia năm 2023. Các kỳ thủ được xét phong cấp theo tiêu chuẩn phong cấp cờ vua Quốc gia.

Tin, ảnh: HOÀNG THIÊN

Ý kiến bạn đọc