Khánh Hoà: Đón hơn 150 du khách Macao đến Nha Trang

VHO - Chiều 2.4, Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Asia Tourist (Công ty Asia Tourist) và Hãng hàng không Bamboo Airways tổ chức Lễ đón du khách trên chuyến bay từ Macao (Trung Quốc) đến Nhà ga quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa.

Đây là chuyến bay đầu tiên đưa du khách từ Ma Cao (Trung Quốc) đến  Khánh Hòa, sau khi Trung Quốc chính thức cho khách du lịch Trung Quốc đi theo đoàn vào Việt Nam từ ngày 15.3.2023, sau 3 năm đóng cửa vì dịch Covid-19.

Khánh Hoà: Đón hơn 150 du khách Macao đến Nha Trang - Anh 1

Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp tổ chức Lễ đón 

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu QH9583 của Hãng hàng không Bamboo Airways khởi hành lúc 16 giờ 30 từ thành phố Macao (Trung Quốc) và hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Cam Ranh vào lúc 17 giờ 40 với số lượng 153 khách đến từ Macao (Trung Quốc). Khi du khách xuống sân bay, Sở Du lịch đã phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tặng du khách 153 phần quà, mỗi phần quà bao gồm: 3 voucher, 1 gấu bông, 1 nón lá.

Tại Sân bay quốc tế Cam Ranh, đại diện Hãng hàng không Bamboo Airways cho biết: Chúng tôi rất vui mừng được phối hợp với AsiaTourist và Sở Du lịch Khánh Hòa và Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Khánh Hòa, tổ chức thành công chuyến bay đưa du khách Ma Cao (Trung Quốc) đến với Nha Trang.

 Theo đại diện Bamboo Airways, Trung Quốc là thị trường khách quốc tế quan trọng, chiếm tới 70% thị phần khách quốc tế của tỉnh Khánh Hòa trước khi có dịch Covid-19 bùng phát. Sau dịch khách Trung Quốc đang trở lại Việt Nam và Khánh Hòa, đó là tín hiệu đáng mừng. Hiện nay, Bamboo Airways và AsiaTourist đang nỗ lực xúc tiến, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lữ hành, để tổ chức thêm nhiều chuyến bay, đưa các đoàn khách du lịch quốc tế nói chung và khách du lịch Trung Quốc nói riêng đến với Nha Trang- Khánh Hòa, đóng góp cho sự phát triển du lịch của tỉnh nhà trong thời gian tới.  Hãng hàng không Bamboo Airways đã và đang tăng cường phối hợp với các đối tác chiến lược, mở rộng tìm kiếm hợp tác tại thị trường Trung Quốc. Đồng thời, Bamboo Airways cũng tích cực hợp tác với các tổ chức du lịch lữ hành trong nước để kết nối, tổ chức các chuyến bay đưa khách Trung Quốc đến Việt Nam. 

Khánh Hoà: Đón hơn 150 du khách Macao đến Nha Trang - Anh 2

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Thị Lệ Thanh ra tận sân bay tặng hoa và quà cho du khách

Trao đổi với Văn Hóa, đại diện Công ty Asia Tourist cho biết: "Hiện đơn vị đang tập trung inbound khách thị trường Trung Quốc, sắp tới sẽ có thêm thị trường Uzbekistan và Ấn Độ, Nhật Bản. Nếu mọi điều kiện thuận lợi, chúng tôi sẽ tiến hành phát triển thị trường outbound để tận dụng lợi thế hàng không. Công ty đặt mục tiêu mở rộng thêm thị trường khách từ các nước Đông Âu và thị trường Nhật Bản. Bên cạnh đó chú trọng xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch mới, tránh những dòng sản phẩm du lịch cũ và nhàm chán".

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: Sau khi tới Sân bay quốc tế Cam Ranh, 153 khách Trung Quốc theo tour khám phá TP Nha Trang 5 ngày (2.4-7.4). Đây là dịp để du khách trải nghiệm, khám phá các danh lam thắng cảnh, di tích, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng tại các cơ sở lưu trú ở Nha Trang.

Khánh Hoà: Đón hơn 150 du khách Macao đến Nha Trang - Anh 3

Du khách được chào đón tại sân bay

Năm 2023, ngành Du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỉ đồng.  

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc