Hơn 200 kỳ thủ tham dự Giải cờ tướng đồng đội Quốc gia 2023

VHO- Hôm nay 3.4 tại Bắc Giang, đã diễn ra lễ khai mạc Giải cờ tướng đồng đội Quốc gia 2023.

Không lâu sau giải VĐQG, các kỳ thủ Việt Nam tiếp tục tranh tài tại Giải cờ tướng đồng đội Quốc gia 2023, diễn ra từ ngày 3 đến 12.4. Giải do Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang, Tổng cục TDTT và Liên đoàn cờ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Hơn 200 kỳ thủ tham dự Giải cờ tướng đồng đội Quốc gia 2023 - Anh 1
\

Giải có sự tham dự của nhiều kỳ thủ mạnh. Ảnh: T. Trung

Tham dự giải năm nay có 224 kỳ thủ đến từ 23 tỉnh, thành phố và các Câu lạc bộ cờ tướng chuyên nghiệp trong cả nước, trong đó có các đơn vị có phong trào mạnh về cờ tướng như: TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Quảng Ninh, Bình Định, Đà Nẵng, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ. Tại giải, các kỳ thủ thi đấu 4 nội dung: Cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn, cờ truyền thống theo thể thức thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 ván.

Giải năm nay là một trong những sân chơi quan trọng của các kỳ thủ đội tuyển cờ tướng Việt Nam hướng tới đấu trường SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia vào tháng 5 tới. Đây còn là cơ sở để các đơn vị đánh giá chất lượng chuyên môn của các kỳ thủ, đồng thời tạo cơ hội để các kỳ thủ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thi đấu.

Hơn 200 kỳ thủ tham dự Giải cờ tướng đồng đội Quốc gia 2023 - Anh 2

Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo (phải) hiện đang là nhà đương kim vô địch quốc gia. Ảnh: T. Trung

Vì là giải đấu quan trọng nên quy tụ hầu kết các kỳ thủ hàng đầu Việt Nam như: Lại Lý Huynh (Bình Dương), Nguyễn Thành Bảo, Hà Văn Tiến (Bình Phước), Nguyễn Minh Nhật Quang, Vũ Quốc Đạt (TP.HCM), Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng) ở bảng nam; Nguyễn Hoàng Yến, Đàm Thị Thuỳ Dung, Cao Phương Thanh (TP.HCM), Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định), Lê Thị Kim Loan, Phạm Thu Hà (Hà Nội), Đào Thị Thuỷ Tiên (Quảng Ninh),… ở bảng nữ.

Kết thúc nội dung đầu tiên là cờ chớp, nam Quảng Ninh và nữ Bình Định đoạt chức vô địch đồng đội. Sau nội dung cờ chớp, các kỳ thủ tiếp tục thi đấu cờ nhanh.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc