Sẽ có 800 diễn viên, nghệ sĩ biển diễn trong đêm khai mạc Lễ hội nho và vang Ninh Thuận

VHO - Chương trình khai mạc Lễ hội nho và vang Ninh Thuận năm 2023 và đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” diễn ra quy mô với 800 diễn viên, nghệ sĩ, ca sĩ tham gia biển diễn.

Sẽ có 800 diễn viên, nghệ sĩ  biển diễn trong đêm khai mạc Lễ hội nho và vang Ninh Thuận - Anh 1

Quang cảnh buổi họp báo hông tin về tình hình kinh tế, xã hội Qúy I và một số nhiệm vụ trọng tâm Qúy II năm 2023 tỉnh Ninh Thuận

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023 vào chiều 6.4 tại Ninh Thuận. Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh Ninh Thuận; phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương trên địa bàn.

Báo cáo của UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: Quý I năm 2023, UBND tỉnh đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, sát tình hình, có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức các hội nghị chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các khó khăn về chính sách trên nhiều lĩnh vực; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội Quý I duy trì ổn định, chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2022, các lĩnh vực đều tăng trưởng, một số ngành, lĩnh vực thương mại, du lịch, công nghiệp khai khoáng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng cao; sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định có sự tăng trưởng, sản xuất tôm giống tiếp tục phát huy lợi thế và tăng khá. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt hơn.

Theo đó, trong Qúy I-2023, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 5.862 tỉ đồng, tăng 7,67% so cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước ước đạt 830,3 tỉ đồng, bằng 22,7% kế hoạch, giảm 24,3%; giải quyết việc làm cho 4.631 lao động, đạt 28,9% kế hoạch, giảm 21,8%; đào tạo nghề cho 1.538 người, đạt 18,1%, giảm 39,7 %.

Trong đó, hoạt động thương mại, dịch vụ tăng 9,24%, cao nhất trong 3 năm trở lại đây, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 19,82%.  Công tác xúc tiến, quảng bá, kích cầu và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch được quan tâm chỉ đạo, hoạt động du lịch phục hồi và tăng trưởng khá, đã thu hút 730,5 nghìn lượt khách đạt 27,1% kế hoạch, tăng 43%, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng cao, tăng 55,4%.

Sẽ có 800 diễn viên, nghệ sĩ  biển diễn trong đêm khai mạc Lễ hội nho và vang Ninh Thuận - Anh 2

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận trả lời các câu hỏi của Văn Hóa

Tại buổi họp báo, trả lời Văn Hoá về kế hoạch tổ chức Lễ hội nho và vang tỉnh Ninh Thuận, điểm mới cũng như kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch của địa phương, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: Hiện nay, UBND tỉnh đã lên kế hoạch tổ chức Lễ hội nho và vang Ninh Thuận kết hợp với Lễ đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”.

Theo đó, Lễ hội nho và vang Ninh Thuận diên ra từ 13-19.6.2023 với trên 12 hoạt động, chương trình, gồm: Chương trình khai mạc Lễ hội nho và vang Ninh Thuận năm 2023 và đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”; Hội thảo phát triển giá trị cây nho và sản phẩm từ nho; Hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”; Hoạt động tham quan trải nghiệm vườn nho, làng gốm Bàu Trúc và hành trình khám phá Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa; Giải đua xe đạp đường trường Ninh Thuận - Bình Thuận; Giải đua Ô tô - mô tô địa hình trên cát Ninh Thuận-Bình Thuận mở rộng…

“Điểm mới của lễ hội năm nay là thời gian tổ chức sẽ vào chính vụ nho, quy mô tổ chức lớn hơn. Đêm khai mạc Lễ hội nho và sẽ có trên 800 diên viên, nghệ sẽ, ca sĩ biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách”, ông Nguyễn Long Biên khẳng định và cho biết thêm, riêng Hội thảo phát triển giá trị cây nho và sản phẩm từ nho sẽ tập trung vào việc tìm ra các giải pháp phát huy giá trị cây nho: Tăng năng xuất, nâng cao giá trị các sản phẩm từ nho theo hướng xuất khẩu; tôn vinh người trông nho và nâng cao đời sống người trồng nho…

Sẽ có 800 diễn viên, nghệ sĩ  biển diễn trong đêm khai mạc Lễ hội nho và vang Ninh Thuận - Anh 3

Lễ hội nho và vang nhằm tôn vinh người trồng nho ở Ninh Thuận

Cũng theo ông Nguyễn Long Biên, trong thời gian tới, Ninh Thuận tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch trọng điểm; tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; đẩy mạnh thực hiện kích cầu và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; xây dựng Kế hoạch đón khách du lịch quốc tế bảo đảm an toàn. Mục tiên của tỉnh trong năm 2023, tổ chức đón khoảng 2,7 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc