Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Berlin (Đức) là thành phố tốt nhất thế giới về giao thông công cộng

Thứ Sáu 07/04/2023 | 17:02 GMT+7

VHO- Time Out - tạp chí toàn cầu chuyên về ẩm thực, du lịch, văn hóa - vừa công bố danh sách những thành phố tốt nhất thế giới về giao thông công cộng. Đây là kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến của trên 20.000 người ở 50 thành phố, nhằm tìm hiểu xem họ cảm thấy như thế nào về hệ thống giao thông công cộng tại địa phương. 19 thành phố trong danh sách bao gồm các điểm đến ở khu vực châu Á và khu vực châu Âu;  trong đó Berlin (Đức) giành vị trí quán quân.

Berlin là thành phố tuyệt vời nhất thế giới để đi lại bằng phương tiện công cộng

Giao thông công cộng là các phương tiện đi lại bao gồm tàu điện ngầm, tàu hỏa, xe buýt, xe điện và thậm chí cả phà.

Để lọt vào danh sách rút gọn này của Time Out, ít nhất 80% cư dân được hỏi phải đồng ý rằng đi quanh thành phố bằng phương tiện công cộng rất dễ dàng.

Theo dữ liệu do Time Out thu thập được, 97% người dân Berlin hài lòng khi nhận xét về hạ tầng giao thông công cộng của thành phố. Berlin được cư dân ca ngợi giao thông công cộng nơi đây đáng tin cậy, thoải mái và an toàn.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản xếp ở vị trí thứ 3

Stockholm, thành phố ở vị trí thứ 7 được khen ngợi có những ga tàu điện ngầm tuyệt đẹp. Nhiều trạm của ga tàu điện ngầm Tunnelbana có thiết kế ấn tượng được coi là "triển lãm nghệ thuật dài nhất thế giới".

Đáng chú ý, 7 trong số 19 thành phố hàng đầu được ca ngợi về hệ thống giao thông công cộng nằm ở khu vực châu Á, trong đó có Singapore, Đài Bắc và Thượng Hải nằm ở Đông Á. Thành phố Tokyo xếp ở vị trí thứ 3 trong top 19 thành phố có giao thông công cộng tốt nhất thế giới. Ở thủ đô của Nhật Bản, rất dễ để đi lại bằng phương tiện công cộng kể cả đối với người nước ngoài không biết tiếng Nhật.

Ngoài hệ thống giao thông công cộng được đánh giá cao, sân bay Changi của Singapore thường xuyên nhận được nhiều lời khen ngợi

Ngoài ra, 6 trong số 19 thành phố hàng đầu nằm ở châu Âu, cùng với 2 thành phố khác là London và Edinburgh của Vương quốc Anh.

Một số thành phố trong số này đã giành được lời khen ngợi vì sở hữu một hệ thống thanh toán thống nhất để chi trả cho nhiều hình thức đi lại khác nhau. Tại Copenhagen (Đan Mạch), một tuyến đường đi làm thông thường có thể bao gồm taxi nước đưa du khách băng qua bến cảng, trong khi Amsterdam xếp thứ 10 có hệ thống giao thông giúp việc chuyển đổi giữa xe buýt, xe lửa và xe điện trở nên thuận tiện.

Trong đó, các sáng kiến bền vững ở Liên minh châu Âu (EU) đưa ra các biện pháp khuyến khích nhằm cắt giảm lưu lượng xe ô tô. Cho dù bạn di chuyển bằng tàu điện, tàu lửa hay xe đạp, đó là cách để đến thăm các điểm du lịch chính, đồng thời làm giảm lượng khí thải carbon.

Danh sách các thành phố tốt nhất thế giới về giao thông công cộng lần lượt bao gồm:

1. Berlin, Đức

2. Praha, Cộng hòa Séc

3. Tokyo, Nhật Bản

4. Copenhagen, Đan Mạch

5. Stockholm, Thụy Điển

6. Singapore

7. Hồng Kông

8. Đài Bắc, Đài Loan

9. Thượng Hải, Trung Quốc

10. Amsterdam, Hà Lan

11. Luân Đôn, Vương quốc Anh

12. Madrid, Tây Ban Nha

13. Edinburgh, Vương quốc Anh

14. Paris, Pháp

15. Thành phố New York, Mỹ

16. Montréal, Canada

17. Chicago, Mỹ

18. Bắc Kinh, Trung Quốc

19. Mumbai, Ấn Độ

NGHIÊM THANH (Theo CNN)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top