U22 Việt Nam tham dự giải quốc tế ở Trung Quốc

VHO- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự giải quốc tế Panda Cup 2023, tổ chức tại Thành Đô, Trung Quốc vào tháng 6 tới.

Đây là giải đấu dành cho bóng đá trẻ được tổ chức thường niên từ năm 2014. Sau 2 năm bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm nay Panda Cup được khởi động trở lại để U22 Trung Quốc chuẩn bị cho các giải trẻ diễn ra trong thời gian tới.

U22 Việt Nam tham dự giải quốc tế ở Trung Quốc - Anh 1

U22 Việt Nam sẽ có giải đấu bổ ích để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 và Asiad 19

Theo kế hoạch, Panda Cup 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến 18.6. Ngoài chủ nhà U22 Trung Quốc thì còn có các khách mời khách mời là U22 Việt Nam, U22 Bahrain và U22 Uzbekistan.

Với thành phần tham dự có chất lượng cao nói trên, Panda Cup 2023 được đánh giá là cữ dượt rất hữu ích đối với U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2024 và Asiad 19 sẽ diễn ra vào tháng 9.2023.

Giải đấu này cũng ghi dấu lần đầu tiên sau 4 năm U22 Việt Nam trở lại Trung Quốc. Trước đó, hồi tháng 9.2019, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã có trận đấu giao hữu với  U22 Trung Quốc tại Vũ Hán và giành chiến thắng 2-0, Tiến Linh là cầu thủ lập cú đúp sau 2 đường kiến tạo của Hồ Tấn Tài.

U22 Việt Nam vừa kết thúc giải đấu tập huấn ở Qatar và các cầu thủ được trở về các CLB thi đấu các giải quốc nội. Theo kế hoạch, ngày 17.4 tới, U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại để bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 32. HLV Philippe Troussier cho biết: “Trong thời gian tới khi đội tuyển tập trung trở lại, chúng tôi sẽ hướng tới việc hoàn thiện và gia cố những thiếu sót tại giải Doha Cup vừa qua. Những trận đấu tại Qatar đã tạo điều kiện quý giá cho toàn đội thu về trải nghiệm cọ xát chất lượng với các đối thủ có trình độ cao hơn ở đẳng cấp châu lục mà chắc chắn cầu thủ không thể có được nếu chỉ thi đấu trong nước”.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc