Hải Phòng hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

VHO- Chiều 8.4, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đã tổ chức khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21.4), đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2023.

Hải Phòng hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam - Anh 1

 Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 tại Hải Phòng diễn ra đến 16.4

Theo đó, các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 tại Hải Phòng với chủ đề “Sách cho tôi, cho bạn” gồm chuỗi các hoạt động như triển lãm sách báo, hội chợ xuất bản phẩm, nói chuyện chuyên đề, cán bộ thư viện giao lưu với các em học sinh, sinh viên, chiếu phim lưu động, vẽ tranh thiếu nhi, luân chuyển sác báo và phục vụ lưu động tại các trường học, các thư viện quận huyện trên địa bàn thành phố. 

Đây là những hoạt động ý nghĩa góp phần tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; tôn vinh người đọc, người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách và các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. 

Đồng thời, mang lại cho bạn đọc nhiều niềm vui bổ ích, giúp các bạn đọc nâng cao nguồn tri thức, phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu, giúp chúng ta không ngừng trau đồi kiến thức và kỹ năng của mình.  

Hải Phòng hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam - Anh 2

 Ngày hội thu hút đông đảo các em học sinh hào hứng tham gia

Qua đó, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tâp, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc đối với mỗi người dân thành phố, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống quý báu của thành phố Cảng.

Ngày Sách và Văn học Đọc năm 2023 diễn ra đến ngày 16.4 tại Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc