Chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe xây dựng lại lăng mộ vợ vua Tự Đức

VHO- Sau gần 6 năm kể từ khi bị san ủi để giải phóng mặt bằng cho dự án Bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức- Đồng Khánh (phường Thủy Xuân, TP.Huế), công trình lăng mộ vợ vua Tự Đức đã chính thức được khởi công xây dựng lại.

Chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe xây dựng lại lăng mộ vợ vua Tự Đức - Anh 1

Đại diện Nguyễn Phúc tộc Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuỗi Giá Trị thực hiện đặt đá xây dựng lại lăng vợ vua Tự Đức

Ngày 26.4, Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuỗi Giá Trị đã tổ chức lễ đặt đá để khởi công xây dựng lại công trình lăng mộ vợ vua Tự Đức.

Việc xây dựng lăng mộ được thực hiện theo bản vẽ thiết kế do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đề xuất và đã được các bên liên quan đồng ý. Theo đó, diện tích tổng thể của công trình là 202 m2, trong đó diện lăng chính 35m2 và có thiết kế theo khuôn mẫu của bậc Tài nhân vương triều Nguyễn dưới thời vua Tự Đức. Xung quanh lăng chính sẽ được lát đá và trồng cây xanh tạo cảnh quan.

Các chi phí vật tư, nhân công và những chi phí khác liên quan để thực hiện công trình này đều do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuỗi Giá Trị đảm nhận. Thời gian thi công dự kiến đến ngày 15.6.2023.

Quá trình thi công sẽ có sự giám sát của 3 bên, gồm: Hội đồng Nguyễn Phúc tộc, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuỗi Giá Trị.

Chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe xây dựng lại lăng mộ vợ vua Tự Đức - Anh 2

Phối cảnh của công trình lăng bà Tài nhân họ Lê sẽ được xây dựng lại

Như Văn Hóa đã nhiều lần thông tin, trước đó vào tháng 6.2017, quá trình giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức- Đồng Khánh (do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuỗi Giá Trị làm chủ đầu tư), đơn vị thi công đã san ủi lăng mộ của một bà vợ vua Tự Đức. Lăng mộ này nằm trong khu vực triển khai dự án nói trên.

Sau đó, các đơn vị chức năng đã vào cuộc và tìm kiếm được tấm bia và huyệt mộ của lăng. Qua các thông tin từ hiện vật được tìm thấy và sử liệu, xác định đây là lăng của bà Tài nhân họ Lê, bậc Cửu giai, thụy Thục Thuận, một phi tần dưới thời vua Tự Đức.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc