Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Nghệ thuật Việt Nam toả sáng tại Tuần lễ Di sản văn hóa phi vật thể ASEAN-Trung Quốc

Thứ Bảy 29/04/2023 | 12:08 GMT+7

VHO-Nhằm tăng cường giao lưu hợp tác giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc trong việc bảo vệ, kế thừa, khai thác và phát triển di sản văn hóa phi vật thể, Tuần lễ Di sản văn hóa phi vật thể ASEAN-Trung Quốc lần thứ Nhất được tổ chức từ ngày 22-28.4, tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc.

Các nghệ sĩ quốc tế tại Tuần lễ Di sản văn hóa phi vật thể ASEAN-Trung Quốc

Tham dự sự kiện năm nay có 30 đoàn nghệ thuật của Trung Quốc và 10 nước thành viên ASEAN. Đoàn nghệ thuật Việt Nam có sự góp mặt của Sân khấu Lệ Ngọc và Nhà hát Chèo Việt Nam, trong đó Sân khấu Lệ Ngọc mang hai vở diễn chính là Dế mèn và Ngũ biến, Nhà hát Chèo Việt Nam thì mang tới vở chèo cổ Lưu Bình - Dương Lễ. Các chương trình của nghệ sĩ Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của các đồng nghiệp cũng như đông đảo người hâm mộ.

Sự kiện thu hút 30 đoàn nghệ thuật của Trung Quốc và 10 nước thành viên ASEAN

Vở Dế mèn giành giải thưởng xuất sắc cho vở diễn

Vở chèo cổ Lưu Bình - Dương Lễ của Nhà hát Chèo Việt Nam

Tại sự kiện năm nay, ngoài các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, các đoàn biểu diễn cũng có cơ hội tham dự Hội chợ Văn hóa phi vật thể ASEAN-Trung Quốc, nơi trưng bày các sản phẩm thủ công truyền thống được làm bằng tre, dệt thổ cẩm, các tác phẩm điêu khắc dân gian của nhiều quốc gia.Tuần lễ Di sản văn hóa phi vật thể ASEAN-Trung Quốc là hoạt động tăng cường, giao lưu hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc trong việc bảo vệ, kế thừa, khai thác và phát triển di sản văn hóa phi vật thể của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Các sự kiện của Việt Nam luôn thu hút đông đảo khách quốc tế

Đại diện Ban tổ chức Tuần lễ Di sản văn hoá phi vật thể ASEAN – Trung Quốc, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hoá Quảng Tây Fang Ninh nhận xét: Nhà hát Chèo Việt Nam và Sân khấu Lệ Ngọc đều mang tới những chương trình hay, hấp dẫn và đáp ứng đúng tiêu chí của Ban tổ chức. Chúng tôi đánh giá rất cao nghệ thuật trình diễn của Việt Nam thể hiện được nét đặc sắc đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, đều là di sản văn hoá độc đáo, cần được bảo tồn, phát triển. Có thể những phút đầu có sự khác biệt về ngôn ngữ nhưng âm nhạc và diễn xuất của các nghệ sĩ đã thực sự vô cùng cuốn hút khiến chúng tôi say sưa xem. 

Ban tổ chức Tuần lễ Di sản văn hóa phi vật thể ASEAN-Trung Quốc đã trao 5 giải cá nhân xuất sắc cho các nghệ sĩ tham gia trong các chương trình nghệ thuật, trao giải vở diễn xuất sắc cho vở Dế mèn của Sân khấu Lệ Ngọc. Sau khi kết thúc biểu diễn, Nhà hát Chèo Việt Nam cũng đã nhận lời mời sang tham dự Liên quan sân khấu quốc tế ASEAN tại Nam Ninh vào tháng 9.2023 tới với vở chèo cổ đặc sắc Quan Âm Thị Kính

HIỀN LƯƠNG; ảnh: ANH CƯỜNG

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top