U22 Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với U22 Singapore

VHO- Vào lúc 16h00 chiều nay 3.5, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận thứ hai bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 gặp đội tuyển U22 Singapore. Một chiến thắng là điều mà thầy trò HLV Philippe Troussier hướng đến trong cuộc đối đầu này trước khi thi với 2 đối thủ mạnh là U22 Thái Lan và U22 Malaysia.

Sau chiến thắng vất vả 2-0 trước U22 Lào ở trận ra quân, U22 Việt Nam đã trở lại tập luyện vào chiều qua 2.5. Các cầu thủ đang có tinh thần rất tốt và quyết tâm sẽ có màn trình diễn ấn tượng hơn ở trận đấu vào chiều nay.

U22 Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với U22 Singapore - Anh 1

HLV Philippe Troussier giúp các học trò tạo sự chuẩn tốt nhất

Do đang trong quá trình thi đấu nên buổi tập chiều nay của U22 Việt Nam chỉ gói gọn trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, với nội dung chủ yếu là các bài rèn đấu pháp và lựa chọn nhân sự cho trận đấu với U22 Singapore. Trước khi ra sân tập, HLV trưởng Philippe Troussier đã tổ chức cuộc họp chuyên môn với các học trò để lên quán triệt tinh thần và kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Theo chia sẻ của tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, trận đấu với U22 Lào là trận đầu tiên tại giải, nên tâm lý cả đội chưa thật sự tốt, dẫn đến lối chơi chưa gắn kết. Nhưng hiện tại, toàn đội đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu U22 Singapore. HLV Philippe Troussier cũng động viên các cầu thủ và yêu cầu toàn đội phải tập trung và cố gắng hơn nữa để đạt kết quả tốt.

U22 Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với U22 Singapore - Anh 2

Quốc Việt là người ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho U22 Việt Nam trước U22 Lào

Ở trận gặp U22 Lào, Quốc Việt được tung vào sân ở hiệp 2. Chân sút đang khoác áo của HAGL ngay lập tức đã ghi dấu ấn với bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam. Nói về pha lập công vào lưới U22 Lào, Quốc Việt cho biết: “Bàn thắng vừa rồi trong trận gặp U22 Lào giúp tôi thoải mái hơn khi được vào sân. Mục tiêu của tôi trước mắt là cùng toàn đội thi đấu thật tốt ở những trận đấu sắp tới của SEA Games 32”.

Quốc Việt cho biết thêm: “Chúng tôi gặp áp lực khi hai kỳ SEA Games gần đây các đàn anh đều giành HCV. Bây giờ chúng tôi phải cố gắng rất nhiều để đạt được những gì các anh đi trước đã làm được”. Quốc Việt đánh giá đây là đối thủ có thể hình cao to, có thể gây ra nhiều khó khăn và có thiên hướng chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, anh không ngại đối đầu bất cứ hậu vệ nào của đối thủ và đang cùng với các đồng đội hướng tới mục tiêu chiến thắng.

Nếu vượt qua U22 Singapore, U22 Việt Nam sẽ có bước chạy đà không thể tốt hơn trước khi gặp 2 đối thủ mạnh là U22 Thái Lan và U22 Malaysia.

VĨNH HẢI; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc