U22 Việt Nam tập thể lực, chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia

VHO- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, sau 2 trận thắng trước U22 Lào và U22 Singapore, các cầu thủ U22 Việt Nam tích cực tập phục hồi, chú trọng tập nâng cao thể lực để hướng đến trận đấu được dự rất khó khăn trước U22 Malaysia vào ngày 8.5 tới.

Với quỹ thời gian 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp tại bảng B gặp U22 Malaysia, HLV trưởng Philippe Troussier tiếp tục tạo điều kiện để các học trò có sự hồi phục tốt nhất về thể lực cũng như có sự thoải mái nhất về tinh thần trước khi bước vào trận đấu quan trọng này.

U22 Việt Nam tập thể lực, chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia - Anh 1

Các tuyển thủ duy trì sức mạnh cơ bắp trong phòng gym

Hôm nay 5.5, nhà cầm quân người Pháp tiếp tục giao nhiệm vụ cho chuyên gia thể lực Cedric Roger và các trợ lý trong Ban huấn luyện triển khai các bài tập hồi phục cho các cầu thủ. Không chỉ được duy trì sức mạnh cơ bắp tại phòng gym, các cầu thủ còn tham gia vào chơi các trò chơi vận động ngoài bể bơi. Các “mini game” dưới nước như chia đội chơi bóng chuyền, giữ bóng về đích…không chỉ mang tính vui vẻ, tạo không khí hứng khởi và sự kết nối giữa các cầu thủ, mà còn được tính toán kỹ về nội dung và thời lượng để đảm bảo giúp tăng cường thể lực cho toàn đội.

Chiều mai 6.5, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ trở lại sân tập để rèn thêm các bài đấu pháp, hướng tới trận đấu với U22 Malaysia. Đây cũng là trận đấu mang tính “bản lề” trong cuộc canh tranh giành vé đi tiếp vào bán kết của U22 Việt Nam. Chính vì vậy, bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn từ phía ban huấn luyện, HLV Philippe Troussier cũng cố gắng tìm cách giảm tải áp lực cho các học trò, giúp họ có thể bước vào trận đấu với sự tự tin và tinh thần tốt nhất.

U22 Việt Nam tập thể lực, chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia - Anh 2

U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B

Tại lượt thứ hai bảng B, U22 Malaysia đã đánh bại U22 Lào với tỷ 5-1. Với những gì đã thể hiện, U22 Malaysia chắc chắn sẽ là thử thách lớn cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Lúc này tại bảng B, U22 Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm, U22 Malaysia và U22 Thái Lam cùng có được 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Nếu thắng U22 Malaysia, cơ hội lọt vào bán kết của thầy trò HLV Philippe Troussier là rất cao.

VĨNH HẢI; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc