Nhiều nội dung vào chung kết, điền kinh và bơi chờ “mưa vàng”

VHO- Trong buổi sáng ngày thi đấu chính thức thứ ba 8.5 tại SEA Games 32, các VĐV Việt Nam ở 2 môn thế mạnh là điền kinh và bơi đã thi đấu rất tốt khi nhiều nội dung lọt vào chung kết, hứa hẹn sẽ mang về HCV vào chiều tối nay.

Tại môn điền kinh, các VĐV Việt Nam bước vào tranh tài sáng nay ở các vòng loại cá nhân. Các chân chạy được kỳ vọng cao đã thi đấu đúng sức để góp mặt ở chung kết diễn ra vào chiều tối nay.

Nhiều nội dung vào chung kết, điền kinh và bơi chờ “mưa vàng” - Anh 1

Ngần Ngọc Nghĩa vào chung kết 200 m nam

Trên đường chạy vòng loại nội dung chạy 200 m nam, nhà ĐKVĐ quốc gia Ngần Ngọc Nghĩa xếp thứ hai trong số các VĐV có thành tích tốt nhất, qua đó giành quyền vào chung kết. Cũng tại đường chạy 200 m nhưng của nữ, 2 đại diện Việt Nam là Trần Thị Yến Nhi và Kha Thanh Trúc thi đấu thành công để góp mặt ở chung kết.

Tại các nội dung chung kết môn điền kinh vào chiều tối nay, ngoài sự góp mặt của Ngần Ngọc Nghĩa ,Trần Thị Yến Nhi và Kha Thanh Trúc thì ĐKVĐ SEA Games Nguyễn Thị Oanh cũng sẽ thi đấu nội dung 5.000 m nữ. Đây là nội dung sở trưởng của “Oanh  ỉn” và cô được kỳ vọng sẽ bảo vệ tấm HCV. Bên cạnh đó, các VĐV Việt Nam sẽ tranh tài ở chung kết các nội dung 1.500 m nam, nhảy 3 bước nữ, ném lao nam và tiếp sức 4x400 m hỗn hợp.

Nhiều nội dung vào chung kết, điền kinh và bơi chờ “mưa vàng” - Anh 2

Bơi sẽ tiếp tục mang về HCV cho Việt Nam vào chiều tối nay?

Trong khi đó tại môn bơi, các VĐV Việt Nam cũng giành quyền vào chung kết nội dung 100m tự do nữ và 400m tự do nữ. Cụ thể, Nguyễn Thúy Hiền và Phạm Thị Vân lần lượt xếp thứ 2 và thứ 5 vòng loại nội dung 100m tự do nữ và đều giành vé dự tranh vòng chung kết tối nay. Võ Thị Mỹ Tiên và Lê Thu Thủy đều vào chung kết 400m tự do nữ trong buổi tối nay khi lần lượt xếp thứ 4 và 5 vòng loại.

Ngoài các nội dung chung kết trên, các kình ngư hàng đầu của Việt Nam là Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Kim Sơn sẽ thi đấu nội dung 1.500 m tự do nam, còn Nguyễn Quang Thuấn và Trần Hưng Nguyên thi đấu 400 m hỗn hợp nam.

Tính đến thời điểm này, môn bơi đã mang về cho Việt Nam 3 HCV, trong khi con số này của điền kinh là 1.

THÁI AN; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc