Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

SEA Games 32 ngày 8.5: “Cơn mưa vàng” giúp Việt Nam vươn lên xếp thứ hai

Thứ Hai 08/05/2023 | 22:28 GMT+7

VHO- Ngày hôm nay 8.5, tại Campuchia có một vài địa điểm thi đấu có mưa và cũng có một “cơn mưa vàng” được các VĐV Việt Nam tạo ra trong ngày thi đấu này.

Ở 2 ngày thi đấu chính thức 6 và 7.5, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 15 HCV, nhưng trong ngày 8.5, các VĐV của chúng đã giành được số HCV bằng 2 ngày thi đấu trước cộng lại. Thành tích này có được nhờ sự toả sáng của các VĐV điền kinh, bơi và các môn võ.

Kun Bokator giành 6 HCV trong ngày 8.5. Ảnh: Nam Trung

“Mở hàng” cho “ngày vàng” của Đoàn Thể thao Việt Nam là môn Karate vào buổi trưa. Tại nội dung đồng đội nam, nữ Kumite, các võ sĩ của  chúng ta đều giành chiến thắng ở chung kết và giành 2 HCV. Đến buổi chiều, TDDC ghi dấu ấn với tấm HCV đồng đội của Đinh Phương Thành, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Trịnh Hải Khang

Đây cũng là ngày thi đấu mà các môn võ tiếp tục tạo dấu ấn. Đội tuyển Kun Bokator thi đấu rất thành công khi giành chiến thắng ở 6 trận chung kết để mang về 6 HCV, lần lượt do công của Phạm Thị Phượng (hạng cân 45 kg nữ), Nguyễn Thị Thanh Tiền (hạng cân 50 kg nữ), Trần Thị Tuyết Mai (hạng cân 55 kg nữ), Trần Võ Song Thương (hạng cân 60 kg nữ), Huỳnh Văn Cường (hạng cân 65 kg nam) và Ngô Đức Mạnh (hạng cân 70 kg nam). Môn Vovinam cũng có ngày thi đấu thành công khi giành được 2 HCV nhờ công của đồng đội Nguyễn Thị Hoài Nương và Nguyễn Hoàng Dũ (nội dung tự vệ nữ) và Bùi Thị Thảo Ngân (hạng cân 65 kg nữ).

Điền kinh mang về thêm 2 HCV. Ảnh: C. Hiếu

Vào buổi chiều tối, tuyển điền kinh giành thêm 2 HCV nhờ công của Nguyễn Thị Oanh (5.000 m nữ) và đồng đội Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn (tiếp sức hỗn hợp 4x400 m). Môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng giành HCV nội dung 1.500 m tự do, Trần Hưng Nguyên bảo vệ thành công HCV nội dung 400 m hỗn hợp.

Như vậy với 2 HCV của bơi, 2 HCV điền kinh, 2 HCV Vovinam, 2 HCV Karate, 6 HCV Kun Bokator và 1 HCV TDDC, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 15 HCV trong ngày 8.5. Tính đến 22 giờ hôm nay,  Đoàn Thể thao Việt Nam đang có được 30 HCV, 29 HCB và 35 HCĐ, xếp thứ hai trên bảng xếp hạng chỉ xếp sau chủ nhà Campuchia (37, 31, 32).

THÁI AN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top