Bắt giam 2 thanh niên có hành vi mua bán thận

VHO- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế vừa bắt giam 2 đối tượng có hành vi mua bán bộ phận cơ thể người. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bắt giam 2 thanh niên có hành vi mua bán thận - Anh 1

Cơ quan công an TP.Huế đọc quyết định bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi mua bán thận. Ảnh: CQ

Chiều ngày 11.5, Công an TP.Huế thông tin, cơ quan này đã bắt tạm giam các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán bộ phận cơ thể người rồi lấy tiền tiêu xài. Hai đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thanh Tú, 33 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, hiện trú tại phường Thuận Hòa, TP.Huế; và Nguyễn Văn Nghĩa, 33 tuổi, trú tại xã An Thới, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

Theo điều tra của cơ quan công an, tháng 10.2021, Nguyễn Thanh Tú đã gặp anh Phan H. (35 tuổi, trú tại TP.Huế) bị suy thận đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tú đã đặt vấn đề với anh H về việc mua thận để ghép và được bệnh nhân đồng ý.

Nguyễn Thanh Tú liên hệ với Nguyễn Văn Nghĩa để bàn bạc và tìm người có nhu cầu bán thận. Nghĩa đã tìm được Nguyễn Đình T. (33 tuổi, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và đã thống nhất mua bán thận với số tiền 360 triệu đồng.

Tiếp đó, Nghĩa đã báo thông tin cho Tú để thỏa thuận mua bán thận cho anh Phan H. lên tới số tiền 800 triệu đồng. Anh H. đồng ý và đã đặt ứng trước cho Nguyễn Thanh Tú 300 triệu. Số tiền này, Tú đưa cho Nghĩa và được Nghĩa chi trả 50 triệu đồng tiền môi giới; Nghĩa cũng ứng 40 triệu cho người có nhu cầu bán thận Nguyễn Đình T. Đồng thời bệnh nhân Phan H. cũng ứng cho Nguyễn Đình T. 30 triệu đồng.

Sau một thời gian, anh H. không được ghép thận như đã thỏa thuận, liên hệ các đối tượng để đòi lại tiền đã tạm ứng nhưng không lấy đủ số tiền. Anh Phan H. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc nói trên.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc