Tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại Asian Cup 2023

VHO- Những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng đấu có sự góp mặt của đội tuyển Nhật Bản, Iraq và Indonesia tại VCK Asian Cup 2023, sẽ diễn ra tại Qatar vào đầu năm 2024.

Vào lúc 18h00 chiều 11.5 (theo giờ Việt Nam), lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2023 đã diễn ra tại Qatar. 24 đội tham dự được chia làm 4 nhóm hạt giống, dựa trên thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.  Cụ thể, tuyển Việt Nam nằm ở nhóm 3 cùng Bahrain, Syria, Palestine, Kyrgyzstan và Lebanon. Nhóm 1 gồm Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia và Saudi Arabia; nhóm 2 có Iraq, UAE , Oman, Uzbekistan, Trung Quốc  và Jordan; nhóm 4 gồm Ấn Độ, Tajikistan, Thái Lan, Malaysia, Hong Kong  (Trung Quốc) và Indonesia.

Tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại Asian Cup 2023 - Anh 1

Tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó 

Lá thăm may rủi đã đưa Việt Nam cùng bảng với Nhật Bản (nhóm 1), Iraq (nhóm số 2) và Indonesia (nhóm số 3). Đối thủ mạnh nhất ở bảng đấu này mà Việt Nam phải chạm trán chính là Nhật Bản. Lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội cũng là vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Khi đó, điều bất ngờ là Việt Nam đã thủ hòa 1-1 ngay trên sân của Nhật Bản. Đó cũng là trận hòa duy nhất mà Việt Nam có được, trong 5 lần đối đầu với Nhật Bản (thua 4).

Với Iraq, lần gần nhất Việt Nam đụng đội tuyển này là ở vòng bảng Asian Cup 2019. Khi đó, dưới sự dẫn dắt của người tiền nhiệm Park Hang-seo, Việt Nam chỉ chịu thua sít sao 2-3. Trong 4 lần chính thức gặp nhau, Việt Nam hòa 1 và thua 3 lần. Trong đó, Indonesia là đội bóng nhiều lần chạm trán với Việt Nam tại AFF Cup. Lần gần nhất hai đội đụng độ với nhau cũng là tại giải đấu này, ở vòng bán kết diễn ra vào đầu năm nay. Khi ấy, Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0 sau 2 lượt trận để góp mặt ở chung kết. 

Tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại Asian Cup 2023 - Anh 2

Các bảng đấu tại VCK Asian Cup 2023

VCK Asian Cup 2023 được tổ chức ở Qatar - nước chủ nhà mới thay cho Trung Quốc rút lui không đăng cai. Giải đấu đã lùi ngày thi đấu từ mùa hè năm nay sang đầu năm 2024, dự kiến khởi tranh từ ngày 12.1 đến 10.2.2024. Nước chủ nhà Qatar sẽ sử dụng các sân Al Janoub, Al Bayt, Ahmed Bin Ali, Al Thumama, Education City và Khalifa International được xây dựng cho World Cup 2022 cho các trận đấu. Bên cạnh đó, các sân Jassim bin Hamad và sân Abdullah bin Khalifa có sức chứa nhỏ hơn cũng được đưa vào phục vụ cho Asian Cup 2023. 

Tại VCK Asian Cup 2023, mỗi đội sẽ được thay 5 cầu thủ/trận. Bên cạnh đó công nghệ VAR sẽ được áp dụng. Theo thể thức, 2 đội đứng nhất, nhì của mỗi bảng cùng 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt vào vòng knock-out của VCK Asian Cup 2023.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc