Wushu Việt Nam giành 4 HCV đối kháng liên tiếp

VHO- Tham dự 5 trận chung kết đối kháng trong buổi chiều nay 12.5, các VĐV Wushu Việt Nam đã thi đấu xuất sắc khi giành chiến thắng 4 trong số đó, qua đó mang về thêm 4 HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Trong sáng nay, Wushu Việt Nam đã có 1 HCV nhờ công của Nông Văn Hữu ở nội dung Taolu. Đến buổi chiều, các VĐV Nguyễn Thị Lan, Bùi Trường Giang, Trương Văn Chưởng, Đinh Văn Bí và Đỗ Huy Hoàng bước vào 5 trận chung kết đối kháng.

Wushu Việt Nam giành 4 HCV đối kháng liên tiếp - Anh 1

Nguyễn Thị Lan giành HCV hạng cân 48kg nữ

Ở trận chung kết kháng hạng 48kg nữ, VĐV Nguyễn Thị Lan xuất sắc vượt qua đối thủ của Myanmar để mang về tấm HCV đầu tiên. Không lâu sau đó, Bùi Trường Giang thắng đối thủ Philippines ở chung kết 60kg nam mang về tấm HCV thứ hai.

Chưa dừng lại ở đó, tại chung kết hạng cân 70kg nam, Đinh Văn Bí thắng dễ đối thủ Campuchia để giành HCV. Tấm HCV còn lại được mang về bởi Trương Văn Chưởng sau khi anh hạ đối thủ Indonesia ở chung kết hạng cân 65kg nam.

Ngoài 4 tấm HCV trên, Đỗ Huy Hoàng còng mang về thêm 1 HCB sau khi thua võ sĩ Indonesia trong trận chung kết hạng cân 56kg nam.

Như vậy, Wushu Việt Nam đã giành được 5 HCV và 1 HCB trong ngày thi đấu hôm nay. Cùng với tấm HCV của Dương Thuý Vi trong ngày 11.5, Wushu Việt Nam kết thúc SEA Games 32 với 6 HCV, vượt xa chỉ tiêu là giành ít nhất 3 HCV trước ngày lên đường.

Tại SEA Games 32, Wushu có 23 nội dung thi đấu, trong đó có 14 nội dung Taolu (biểu diễn) và 9 nội dung Tán thủ (đối kháng). Wushu được coi là thế mạnh của Việt Nam tại các kỳ SEA Games từ nhiều năm qua. Tại SEA Games 31, Wushu Việt Nam đã giành được 10 HCV. Năm nay vì nhiều lý do khách quan mà Wushu Việt Nam chỉ đặt chỉ tiêu là giành ít nhất 3 HCV.

THÁI AN

 

Ý kiến bạn đọc